Vì sao ông Trump quyết định hoãn áp thuế hàng Trung Quốc?

Tú Anh |

Động thái mới nhất của Nhà Trắng ngay lập tức giúp thị trường bật tăng.

Tổng thống Trump hôm qua cho biết ông hoãn áp thuế đối với một số hàng hóa Trung Quốc là vì lo ngại thuế quan sẽ ảnh hưởng đến mùa mua sắm cuối năm.

Tối muộn hôm qua theo giờ Việt Nam, chính quyền Tổng thống Trump thông báo sẽ hoãn đến ngày 15/12 mới áp mức thuế 10% đối với 300 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc còn lại thay vì 1/9 như ông Trump tuyên bố trước đây.

"Chúng ta làm thế vì kỳ nghỉ lễ Giáng sinh", ông Trump nói với phóng viên, "phòng trường hợp thuế quan sẽ ảnh hưởng đến người tiêu dùng Mỹ". "Cho đến nay thì chúng vẫn chưa tác động, nhưng có thể sẽ có ảnh hưởng, vì thế chúng ta sẽ trì hoãn để không ảnh hưởng đến mùa mua sắm dịp lễ Giáng sinh".

Việc thừa nhận thuế quan có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động buôn bán trong kỳ nghỉ lễ là một sự chuyển biến lớn ở ông Trump - người tự nhận mình là "ngài thuế quan" và lâu nay vẫn cho rằng thuế nhập khẩu có ích cho nước Mỹ trong khi gây áp lực lớn cho Trung Quốc.

Đại diện thương mại Mỹ cho biết quyết định hoãn áp thuế sẽ có hiệu lực với nhiều loại hàng hóa, bao gồm cả hàng điện tử như điện thoại di động, laptop, video game. Nhiều mặt hàng liên quan đến Giáng sinh cũng có trong danh sách, ví dụ đồ trang trí, cây thông noel...

Động thái mới nhất của Nhà Trắng ngay lập tức giúp thị trường chứng khoán bật tăng. Đang giảm điểm trước giờ giao dịch, các chỉ số chính đều đồng loạt tăng vọt. Đặc biệt là cổ phiếu của các công ty công nghệ và bán lẻ. Cổ phiếu Apple tăng gần 5%, BestBuy tăng hơn 8%.

Kết thúc phiên hôm qua, chỉ số Dow Jones tăng 372 điểm (tương đương 1,4%), trong khi S&P 500 cũng tăng 1,4%.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại