Vì sao ông Park Hang-seo chưa phải cách ly 14 ngày để phòng dịch Covid-19?

Hoàng Đan |

Theo lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, đơn vị vẫn đang liên hệ chặt chẽ, nắm thông tin để theo dõi sức khỏe của HLV Park Hang-seo.

Tối 23/2, huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá Việt Nam Park Hang-Seo cùng vợ là bà Choi Sang-a đã nhập cảnh vào Việt Nam tại sân bay quốc tế Nội Bài.

Sức khỏe của ông Park cũng như việc nhà cầm quân người Hàn Quốc có bị cách ly 14 ngày hay không sau khi trở lại Việt Nam là điều mà đông đảo người hâm mộ rất quan tâm.

Bởi quê nhà ông Park nằm ở Sancheong thuộc Gyeongsang, 1 trong hai vùng bùng phát dịch COVID-19 những ngày gần đây.

Liên quan đến việc này, trao đổi với PV vào chiều 24/2, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội cho biết, trước khi nhập cảnh vào Việt Nam, ông Park cùng vợ đã bắt buộc phải thực hiện khai báo về y tế theo quy định của Bộ Y tế.

Đồng thời, hai vợ chồng ông đã được kiểm tra thân nhiệt, tình trạng sức khỏe tại sân bay Nội Bài và được xác định khỏe mạnh.

Giải thích về việc ông Park Hang-seo không bị cách ly, vị lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội nêu rõ, cho đến thời điểm hiện tại, đối với tất cả các hành khách đi từ Hàn Quốc về Việt Nam đều chưa có yêu cầu thực hiện biện pháp cách ly bắt buộc.

"Không riêng ông Park mà tất cả hành khách từ Hàn Quốc đến Việt Nam qua các cửa khẩu mới đến thời điểm hiện tại chỉ thực hiện bắt buộc việc khai tờ khai y tế thôi để nắm thông tin cụ thể về nơi ở, nơi đi, nơi đến, cư trú tại Việt Nam... còn chưa yêu cầu thực hiện biện pháp cách ly.

Việc có thực hiện cách ly không hoặc cách ly tập trung hay cách ly tại nhà đối với tất cả khách Hàn Quốc nhập cảnh vào Việt Nam sẽ do Chính phủ, Bộ Y tế quyết định.

Khi có quyết định chúng tôi sẽ thực hiện theo đúng quy định với tất cả mọi người", vị này nêu rõ.

Theo vị này, về nguyên tắc, khi mọi người đi từ vùng có dịch Covid-19 về và dù Hàn Quốc mới chỉ xuất hiện dịch ở hai địa phương là Daegu và Gyeongsangbuk nhưng đều có nguy cơ lây nhiễm.

Do đó, dù không yêu cầu cách ly nhưng không riêng đối với ông Park, mà tất cả người Hàn Quốc khi nhập cảnh đều được cơ quan y tế khuyến cáo nên tự thực hiện biện phá cách ly tại nhà, theo dõi sức khỏe của mình.

"Ngoài ra, với ông Park cũng như những người về từ vùng có dịch chúng tôi vẫn liên hệ chặt chẽ, nắm thông tin để theo dõi sức khỏe.

Đồng thời, tư vấn để họ tư cách ly tại hộ gia đình, hạn chế tiếp xúc nơi đông người và khi ra ngoài phải đeo khẩu trang để tránh bắn nước bọt ra, khi có vấn đề về sức khỏe phải báo ngay cho cơ quan y tế", vị này nêu rõ.

Lãnh đạo Trung tâm cũng khẳng định, do tính chất công việc làm việc với Đội tuyển quốc gia bóng đá Việt Nam nên HLV Park Hang-seo cùng vợ được nhập cảnh và sẽ chịu sự giám sát y tế chặt chẽ của ngành y tế Hà Nội.

Trước đó, theo thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội, Trung tâm đã điều tra tiền sử dịch tễ của ông Park Hang Seo và vợ.

Trong 15 ngày trước khi nhập cảnh, họ ở tại Seoul, không có mặt tại vùng dịch.

Vì sao ông Park Hang-seo chưa phải cách ly 14 ngày để phòng dịch Covid-19? - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại