Vì sao ông Nguyễn Hữu Linh dâm ô bé gái ở TP HCM nhưng thi hành án ở Đà Nẵng?

Minh Tuệ (tổng hợp) |

Mặc dù vụ việc bị cáo Nguyễn Hữu Linh dâm ô bé gái tại thang máy xảy ra tại TP HCM nhưng do ông này cư trú tại quận Hải Châu nên TAND quận 4 đã ủy thác thi hành án tại Đà Nẵng.

Mặc dù vụ việc bị cáo Nguyễn Hữu Linh dâm ô bé gái tại thang máy xảy ra tại TP HCM nhưng do ông này cư trú tại quận Hải Châu nên TAND quận 4 đã ủy thác thi hành án tại Đà Nẵng.

TAND quận 4 (TPHCM) cho biết vừa ủy thác thi hành án đối với bị cáo Nguyễn Hữu Linh - nguyên Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng, người bị kết án vì tội Dâm ô người dưới 16 tuổi - cho TAND quân Hải Châu, TP Đà Nẵng, do ông này cư trú tại quận Hải Châu, báo VTC News thông tin.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chánh án TAND quận Hải Châu (Đà Nẵng) cũng xác nhận trên Pháp luật TP HCM, đã được ủy thác thi hành án từ TAND quận 4 (TP HCM) đối với bị cáo Nguyễn Hữu Linh. “Trong vòng 7 ngày chúng tôi sẽ ra quyết định thi hành án đối với ông Linh” - bà Hà nói.

Theo cáo trạng, khoảng 21h10 ngày 1/4/2019, bị cáo Nguyễn Hữu Linh đi cùng thang máy với cháu N.K.C. (sinh năm 2011) lên tầng 11 chung cư Galaxy 9, quận 4, TP HCM.

Khi trong thang máy chỉ còn cháu C, ông Linh đã có hành vi dùng tay phải sờ vào má bên trái và đưa mặt mình áp sát vào mặt của cháu C., sau đó kéo cháu C. về phía mình và đưa mặt mình sát vào má cháu C.

Khi cửa thang máy mở, ông Linh tiếp tục ôm cháu C. làm cháu vùng chạy suýt ngã.

Ngày 20/4, cơ quan CSĐT Công an quận 4 ra quyết định khởi tố vụ án. Ngày 22/5, Viện VKSND quận 4 ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Hữu Linh về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

Ngày 23/8, TAND quận 4 đưa vụ án ra xét xử, tuyên phạt Nguyễn Hữu Linh 18 tháng tù giam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại