*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Theo Chánh án TAND Tối cao, trong 6 tháng, có 7 cán bộ tòa án bị xử lý hình sự, 20 người bị kỷ luật hành chính và 1 người bị kỷ luật đảng với hình thức khiển trách.
(NLĐO) - Một nữ cán bộ TAND tỉnh Quảng Bình xin nghỉ phép năm để sang Mỹ du lịch, hết thời hạn không trở về cơ quan làm việc. Người nhà đã nộp đơn xin cho bà thôi việc.
Chiều 26/7, ông Nguyễn Hòa Bình đã chính thức được Quốc hội bầu làm Chánh án TAND Tối cao. Như vậy, đây là lần đầu tiên, một Uỷ viên Bộ Chính trị được bầu làm Chánh án TAND Tối cao.
Ngày 10/6, liên quan đến vụ một Thẩm phán TAND huyện Đắk Song (Đắk Nông) làm giả 57 bộ hồ sơ, ông Ngô Đức Thọ, Chánh án TAND tỉnh Đắk Nông có thông tin thêm về vụ việc.
Bị tuyên án 8 năm tù, ông Nguyễn Thành Tài, cựu Phó chủ tịch Thường trực UBND TPHCM đã viết đơn dài 5 trang giấy, gửi từ trại tạm giam cho Chánh án TAND tối cao.
Trần Thị Ngọc Nữ (44 tuổi, tạm trú phường Mũi Né, Phan Thiết) đã nhiều lần đến trụ sở TAND tỉnh Bình Thuận gây rối, chửi bới, xúc phạm các thẩm phán, Chánh án TAND tỉnh.
Ông Nguyễn Thành Vinh là Chánh án TAND quận 1 trước khi nhận chức vụ Chánh án TAND TP Thủ Đức, TP HCM.
Ngày 29/12, HĐXX thẩm vấn hai bị cáo Nguyễn Hải Nam (45 tuổi, nguyên Phó chánh án TAND Q.4, TP.HCM) và Lâm Hoàng Tùng (29 tuổi, nguyên giảng viên Trường Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM) về hành vi phạm tội "xâm phạm chỗ ở của người khác".
Bị cáo Mặc Văn Hào có hành vi côn đồ, dùng dao đâm người nhưng lại được HĐXX cấp sơ thẩm cho hưởng án treo. Do đó, Chánh án TAND tỉnh Bình Phước đề nghị thẩm phán giải trình, nếu sai sẽ bị xử lý.
Ông Thái Rết (45 tuổi), Phó Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Sóc Trăng được TAND Tối cao bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh án TAND tỉnh Sóc Trăng thay ông Trần Hùng Dũng nghỉ hưu từ ngày 15/8.
Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình khẳng định, để hòa giải thành công, không chỉ có hiểu biết pháp luật, chuyên môn sâu mà quan trọng cần có tấm lòng nhân ái và thiện tâm.
TAND tỉnh Đắk Nông vừa kỷ luật ông Nguyễn Hồng Chương bằng hình thức khiển trách, đồng thời cho thôi giữ chức vụ Chánh án TAND huyện Tuy Đức và điều chuyển lên đơn vị khác. Ông Phạm Văn Quân, Thẩm phán TAND huyện Tuy Đức, cũng bị kỷ luật cảnh cáo và được bố trí công tác khác.
Tâm điểm