
Các nhà phân tích Anh bày tỏ sự ngạc nhiên khi gần 4 năm sau cuộc tấn công toàn diện Ukraine của Nga, lực lượng Nga vẫn chưa triển khai một số hệ thống vũ khí uy tín của họ trong chiến đấu, trong đó có tăng T-14 Armata.

Quan điểm này được Thiếu tá Maguire - một sĩ quan quân đội Anh, người từng tham gia chương trình huấn luyện của Vương quốc Anh dành cho quân đội Ukraine, nêu ra.

Theo ông Maguire, có thể suy đoán rằng, tại Vương quốc Anh, xe tăng Armata đang được xem xét từ góc độ thực tiễn.

Về cơ bản, có một cảm giác tiếc nuối rằng, Nga đã không đưa những chiếc xe tăng này vào chiến đấu, vì Ukraine có thể đã thu giữ được ít nhất một chiếc làm chiến lợi phẩm.

Điều này, sẽ tạo cơ hội cho các chuyên gia phương Tây tiếp cận đầy đủ chiếc xe để phân tích chi tiết.

Gần hai năm trước, vào tháng 3/2024, tập đoàn Rostec thuộc sở hữu nhà nước Nga đã chính thức thừa nhận rằng, xe tăng Armata không được thiết kế để sử dụng trong chiến tranh, và sẽ vẫn là phương tiện diễu binh.

“Dù T-14 vượt trội đáng kể so với các xe tăng hiện có về mặt chức năng, nhưng nó quá đắt, và sẽ hợp lý hơn nếu mua nhiều loại xe khác với cùng số tiền đó”, Giám đốc điều hành Rostec, Sergey Chemezov, nói.

Tính đến thời điểm hiện tại, các ước tính của phương Tây cho thấy giá thành của một chiếc xe tăng T-14 Armata nằm trong khoảng từ 5 đến 9 triệu đô la Mỹ.

Con số này thậm chí có thể còn thấp hơn thực tế, vì giá của các loại xe tăng chiến đấu chủ lực phương Tây thường lên tới vài chục triệu đô la.