Ví như “kỳ đà cản mũi”, Nga đang đẩy Trung Quốc ra xa Mỹ hơn

Hồng Nhung |

Quân đội Mỹ luôn bày tỏ muốn giảm căng thẳng trong quan hệ với Trung Quốc trong bối chiến tranh thương mại.

Mỹ muốn giảm căng thẳng với Trung Quốc?

Giới quan sát cho rằng, dường như Mỹ muốn gần với Trung Quốc nhằm xoa dịu phần nào các căng thẳng leo thang gần đây. Tuy nhiên, động thái của Nga gần Trung Quốc đang phần nào khiến quan hệ hai nước chưa thể cải thiện.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis đã có cuộc gặp gỡ với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phụng Hòa bên lề Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á tại Singapore. Trong bối cảnh không có bất kỳ thông tin nào về cuộc đàm phán kéo dài 1.5 tiếng thì một quan chức cấp cao có mặt tại cuộc họp cho biết, Bộ trưởng Mattis đang muốn thúc đẩy quan hệ gần gũi hơn giữa Mỹ và Trung Quốc

"Khi chúng ta có những thời điểm khác biệt, chúng ta nên tìm cách tạo mối quan hệ, đặc biệt ở cấp độ cao và chiến lược. Vì vậy chúng ta mới có thể tìm điểm chúng từ các khác biệt ấy", AFP trích dẫn trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đặc trách các vấn đề an ninh châu Á và Thái Bình Dương Randall Schriver trích dẫn lời Bộ trưởng Mattis trong bài phát biểu trước báo chí.

Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đặc trách các vấn đề an ninh châu Á và Thái Bình Dương Randall Schriver cũng cho rằng, không có bất kỳ nghị quyết nào có thể thông qua khi chiến tranh thương mại toàn cầu bùng nổ.

Tổng thống Donald Trump đã liên tục áp các mức thuế cao nhằm vào các mặt hàng Trung Quốc. Và Bắc Kinh cũng có các đáp trả tương tự.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin luôn đánh giá cao quan hệ thân thiết giữa Nga và Trung Quốc trong chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Nga tại Bắc Kinh.

Bất ngờ liên quan của Nga trong mối quan hệ này

Trong một phiên họp tại câu lạc bộ thảo luận quốc tế Valdai vào ngày 18/10, Tổng thống Putin đã ca ngợi mối quan hệ kinh tế và chính trị giữa Moscow và Bắc Kinh, đặc biệt là khi cả hai nước đối mặt với trừng phạt của Mỹ.

Cùng với việc căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, Tổng thống Putin cũng cho biết, ông nhận thấy Nga có lợi khi thúc đẩy các đóng góp trong sáng kiến "vành đai con đường" với Trung Quốc.

"Chẳng hạn như, đây không phải là điều quan trọng nhất. Tuy nhiên, Mỹ liên tục là quốc gia nhập khẩu đậu nành cho Trung Quốc với số lượng lớn. Hiện tại, Nga cũng vào thị trường Trung Quốc thông qua việc xuất khẩu đậu nành và cho phép đối tác Trung Quốc sản xuất đậu nành vùng viễn Đông nếu họ muốn đầu tư tiền theo hướng sản xuất nông nghiệp này", Tổng thống Putin nói đồng thời cho rằng hai nước nên thúc đẩy hợp tác công nghệ máy bay.

Nhà lãnh đạo đứng đầu Nga cũng mô tả, một khối lượng lớn doanh thu trong lĩnh vực hợp tác kỹ thuật quân sự hai nước.

"Trung Quốc và Nga cũng đã tổ chức các cuộc diễn tập trung thường xuyên hơn. Và Trung Quốc đã gửi hàng nghìn binh lính tham gia các cuộc diễn tập quân sự lớn nhất trong lịch sử hiện đại Nga vào tháng trước. Lực lượng quân đội Nga cho biết đã chia sẻ các kinh nghiệm chiến đấu quan trọng của họ tại Syria với Trung Quốc", Tổng thống Putin cho biết.

Vào ngày 18/10, Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo rằng, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Bắc Kinh trước thềm cuộc gặp của Ủy ban liên chính phủ Nga – Trung Quốc về hợp tác kỹ thuật quân sự giữa hai nước láng giềng. Quan hệ quốc phòng giữa Trung Quốc và Mỹ hiện vẫn "đóng băng" bởi vì các mâu thuẫn về vấn đề Biển Đông.

Nga và Trung Quốc hiện đang thân thiết hơn bao giờ. Mỹ liên tục thúc đẩy các leo thang căng thẳng thông qua các trừng phạt mạnh mẽ về kinh tế.

Tháng trước, chính quyền Tổng thống Trump đã ký mệnh lệnh hành chính ủy quyền cho Chính phủ, Bộ Tài chính thực thi Luật trừng phạt các đối thủ của nước Mỹ (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA).

Cả Bộ Ngoại giao Nga và Bộ Ngoại giao Trung Quốc đều có phản ứng mạnh mẽ đối với quyết định này. Tổng thống Putin đã có cuộc gặp gỡ với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Vladivostok.

Trong cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc đã cam kết giữ khoảng cách với đồng đôla và bắt đầu sử dụng đồng nhân dân tệ và đồng rúp trong giao dịch hai nước.

Ngày 19/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, các trừng phạt của Mỹ đang khiến Nga phải tìm đến đồng tiền khác thay thế nhằm đảm bảo an ninh kinh tế đất nước.

Tổng thống Putin cũng cho rằng, Mỹ đang đối mặt với việc nhiều quốc gia khác muốn từ bỏ đồng đôla trong thanh toán quốc tế. Đây là một sai lầm do Washington tự tạo nên. Những người bạn Mỹ của chúng ta đang đánh mất đi niềm tin rằng đồng đôla không phải là đồng tiền giao dịch quốc tế duy nhất.

"Chúng tôi buộc phải phi đô la hóa trong nền kinh tế Nga. Chúng tôi đang làm như vậy không phải bởi vì Moscow muốn làm suy yếu đồng đôla mà bởi vì chúng tôi muốn đảm bảo an ninh kinh tế cho Nga. Moscow đang phải đối mặt với nhiều trừng phạt, Mỹ dường như không muốn tạo cho chúng tôi cơ hội để giao dịch bằng đồng đôla", Tổng thống Putin nói vào ngày 18/10 tại câu lạc bộ thảo luận quốc tế Valdai, Sochi./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại