Valdai 2018: TT Putin nói tới khả năng Nga bị tấn công hạt nhân, tiết lộ kế hoạch về tên lửa siêu thanh

Thi Anh |

Những thông tin bất ngờ về IS tại Syria, học thuyết hạt nhân của Moscow, quan hệ của Nga với Mỹ, Trung, Nhật... đã được ông Putin tiết lộ tại phiên họp CLB Valdai.

Phát biểu tại hội nghị Câu lạc bộ Thảo luận Valdai thường niên, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề cập tới một loạt vấn đề, gồm cả cuộc chiến đang diễn ra ở Syria, vũ khí hạt nhân, chính sách quốc phòng và quan hệ song phương với Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản.

Về chính sách quốc phòng và học thuyết hạt nhân

Học thuyết hạt nhân của Nga không quy định tấn công phủ đầu, nhưng Moscow nhất định sẽ đáp trả bất cứ cuộc tấn công nào từ một kẻ gây hấn, ông Putin khẳng định.

"Về việc liệu ta có sẵn sàng, liệu tôi có sẵn sàng sử dụng vũ khí tùy ý, bao gồm cả vũ khí hủy diệt hàng loạt để bảo vệ lợi ích của đất nước hay không, tôi sẽ nhắc lại những gì tôi đã nói. Tôi từng nói rằng theo quan niệm sử dụng vũ khí hạt nhân thì không có quy định về tấn công phủ đầu", ông Putin nói.

"Quan niệm của chúng ta là đáp trả trước một cuộc tấn công phủ đầu. Những ai biết rồi thì không cần giải thích nhưng tôi xin được nhắc lại cho những ai chưa biết. Điều đó có nghĩa là chúng ta sẵn sàng và sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân chỉ khi chúng ta chắc chắn rằng ai đó, một kẻ gây hấn tiềm tàng, tấn công nước Nga, lãnh thổ của chúng ta".

"Kẻ gây hấn phải biết rằng sẽ không thể tránh khỏi sự trừng phạt và kẻ đó sẽ bị hủy diệt. Chúng ta, nạn nhân của cuộc tấn công, sẽ lên thiên đường như những người tử vì đạo, còn chúng đơn giản là sẽ chết, bởi chúng thậm chí còn chẳng có thời gian để mà ân hận".

Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng nước Nga sẽ không bao giờ phát động một cuộc chiến hạt nhân, bởi hành động đó sẽ dẫn tới một thảm kịch toàn cầu.

IS bắt 700 con tin, có thể hành quyết 10 người mỗi ngày

"Chúng ta thấy chuyện gì đang diễn ra ở bờ sông Euphrates, những cộng sự của chúng ta biết chuyện đó. Vùng lãnh thổ này nằm dưới sự bảo hộ của các đối tác Mỹ, ở đó họ dựa vào các lực lượng vũ trang người Kurd. Nhưng rõ ràng họ đã không giải quyết được, các phần tử IS vẫn còn ở một số khu định cư", ông Putin nói.

Tổng thống Nga nhấn mạnh rằng IS gần đây đã bắt đầu mở rộng sự hiện diện, bắt cóc khoảng 130 gia đình làm con tin, tức là gần 700 người, gồm cả những người mang quốc tịch Mỹ và châu Âu, ở khu vực mà lực lượng do Mỹ hậu thuẫn kiểm soát ở Syria.

"Chúng đưa ra các tối hậu thư và những đòi hỏi nhất định, đồng thời cảnh báo rằng nếu những yêu cầu đó không được tiến hành thì mỗi ngày chúng sẽ bắn chết 10 người. Ngày hôm kia chúng đã hành quyết 10 người", ông Putin nhấn mạnh.

Về quan hệ với Mỹ

Nói về quan hệ với Mỹ, Tổng thống Nga cho biết ông và người đồng cấp Mỹ Donald Trump có nhiều quan điểm khác nhau về những vấn đề nhất định mặc dù thực tế này không hề cản trở đối thoại song phương.

Ông Putin đánh giá tích cực về cuộc gặp với ông Trump:

"Những cuộc gặp của chúng tôi với ông Trump lợi hay hại ư? Tôi tin rằng mặc dù có âm mưu bôi nhọ những cuộc gặp ấy nhưng những cuộc gặp vẫn tích cực hơn là tiêu cực. Chúng tôi có thể thấy chuyện gì đang diễn ra [ở Mỹ]. Trao đổi với nhau thì vẫn tốt hơn là cãi vã và không ngừng tranh luận".

Ông Putin cũng cho biết, Tổng thống Mỹ tìm kiếm sự bình ổn trong quan hệ Nga - Mỹ.

Valdai 2018: TT Putin nói tới khả năng Nga bị tấn công hạt nhân, tiết lộ kế hoạch về tên lửa siêu thanh  - Ảnh 1.

Lãnh đạo Nga - Mỹ. Ảnh: Reuters

Về quan hệ với Trung Quốc

"Chúng ta đã ký Hiệp ước Hữu nghị, chúng ta đã đạt tới một mức độ hiểu biết lẫn nhau giữa Nga và Trung Quốc, mà theo đánh giá chung của chúng tôi thì ở mức độ chưa từng thấy", ông Putin nói về quan hệ Nga - Trung.

Tổng thống Nga cho hay, các lợi ích quốc gia vẫn phải luôn được bảo toàn nhưng những nước như Nga, hiện bị Mỹ cấm vận, hay Trung Quốc, hiện đang chiến tranh thương mại với Mỹ, không nên phản ứng một cách tự phát để tránh khiến tình hình xấu đi.

Ông Putin nhấn mạnh, cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung hiện giờ có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền kinh tế toàn cầu.

Về quan hệ với Nhật Bản

Đề cập tới quan hệ song phương với Nhật Bản, ông Putin cho rằng Moscow và Tokyo cần gia tăng sự tin tưởng lẫn nhau.

"Chúng ta đang nói về việc xây dựng lòng tin, chúng ta đang nói về khả năng ký kết hiệp ước hòa bình, đạt được một số thỏa hiệp về vấn đề lãnh thổ mà phía Nhật Bản liên tục khơi lên, dù chúng ta cho là không tồn tại. Tuy nhiên, chúng ta sẽ không từ bỏ cuộc đối thoại này", ông Putin nói.

Tổng thống Nga cho biết, dù Tokyo cấm vận nhưng Moscow vẫn sẵn sàng đối thoại.

Về thông tin liên quan tới hoạt động nghiên cứu gen ở Georgia

Các thông tin về hoạt động được cho là nghiên cứu gen do Mỹ dẫn đầu ở Georgia là điều đáng lo ngại bởi dạng nghiên cứu này rất nguy hiểm, ông Putin nhận định.

"Tôi sẽ không nói về việc tin này đáng tin cậy tới mức nào. Tôi đã xem thông cáo của cựu Bộ trưởng An ninh Nhà nước Georgia và tất nhiên điều này đáng báo động. Nghiên cứu này, nếu nó thực sự đang được tiến hành, thì rất nguy hiểm và liên quan tới những đột phá mới nhất trong lĩnh vực gen".

Nga sẽ sớm triển khai hệ thống tên lửa siêu thanh Avangard

"Để đáp lại việc Mỹ chế tạo hệ thống phòng thủ tên lửa, chúng ta đang cải tiến các hệ thống tên lửa của mình, một số đang phục vụ trong quân đội, số khác sẽ sớm được triển khai trong vài tháng tới. Ý tôi là hệ thống Avangard", ông Putin tiết lộ.

Valdai 2018: TT Putin nói tới khả năng Nga bị tấn công hạt nhân, tiết lộ kế hoạch về tên lửa siêu thanh  - Ảnh 3.

Hệ thống tên lửa siêu thanh Avangard. Ảnh minh họa: Sputnik

Theo Tổng thống Nga, Moscow đã bỏ xa các đối thủ của mình trong việc chế tạo vũ khí siêu thanh tối tân.

"Không bên nào có vũ khí siêu thanh với độ chính xác cao. Một số bên đang dự tính thử nghiệm trong 1 năm rưỡi tới 2 năm nhưng chúng ta đã đưa vào biên chế. Đây là một vũ khí công nghệ cao. Về điều này, chúng ta tự tin", ông Putin nhấn mạnh.

Về quyết định đô-la hóa

Tổng thống Nga cho biết, Nga sẽ tiến tới đô-la hóa nền kinh tế, không phải để hủy hoại đồng tiền của Mỹ mà là vì an ninh của riêng nước Nga.

"Chắc chắn, chúng ta sẽ đi theo hướng này, không phải bởi chúng ta muốn hủy hoại đồng đo-la, mà bởi chúng ta muốn đảm bảo được an ninh của mình, bởi vì cấm vận không cho chúng ta cơ hội để làm việc với đồng đô-la".

Hội nghị Câu lạc bộ Thảo luận Valdai là một hoạt động thường niên. Mỗi năm, Tổng thống Nga Vladimir Putin đều gặp các thành viên của tổ chức phân tích này để bàn về các vấn đề đáng chú ý của nước Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại