*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Chui xuống càng sâu, tỷ lệ sống sót của vi khuẩn trên bề mặt Sao Hỏa sẽ càng cao, thậm chí tuổi thọ của vi sinh vật có thể lên tới 280 triệu năm.
Các nhà khoa học đã tìm ra bằng chứng trong mẫu hóa thạch cổ xưa cho thấy sự sống đầu tiên trên Trái Đất xuất hiện từ 3,5 tỷ năm trước.
Nếu chúng có thể sống ở môi trường khắc nghiệt như vậy, chắc hẳn trên vũ trụ kia vẫn sẽ có sự sống ở đâu đó.
Nhà khoa học người Nga tự tiêm vi khuẩn cổ đại 3,5 triệu năm tuổi với hy vọng kéo dài tuổi thọ cho con người, và tuyên bố loại vi khuẩn này giúp ông khỏe mạnh hơn và không bao giờ bị ốm.
Mới đây, các nhà khoa học Mỹ phát hiện thấy hóa thạch vi khuẩn có niên đại đến 2,5 tỷ năm, từ thời kỳ oxy chưa xuất hiện trên Trái Đất.