Vì Công Phượng, báo Hàn Quốc khuyên Incheon làm điều hi hữu trong lịch sử

Tiểu Mã |

Lời khuyên của tờ báo Hàn Quốc dành cho CLB Incheon liên quan tới Công Phượng có vẻ khá giống với câu “Gọt chân cho vừa giày”.

Những bài viết liên quan tới Công Phượng đang xuất hiện với tần suất khá dày trên các phương tiện truyền thông Hàn Quốc, đặc biệt ở bối cảnh tiền đạo xứ Nghệ vừa để lại không ít ấn tượng trong lần đầu tiên được đá chính tại K.League (dù Incheon để thua 0-3).

"Cách để sử dụng Công Phượng là vô cùng quan trọng" – đó là nhan đề một bài viết vừa được xuất bản trên website Star Ohmynews của Hàn Quốc. Theo quan điểm của bài viết này, CLB Incheon cần phải thay đổi phong cách chơi bóng để khai thác tối đa khả năng của Công Phượng và đây là điều hi hữu với CLB vốn được mệnh danh là "Inter xứ Kim chi".

Ở phần mở đầu, tác giả cho rằng với việc hai trụ cột trên hàng công là Mugosa và thủ quân Nam Joon-jae chấn thương, việc Công Phượng được đá chính ở vòng 6 K.League (gặp ĐKVĐ  Jeonbuk Hyundai Motors) là điều gần như chắc chắn sẽ xảy ra.

Vì Công Phượng, báo Hàn Quốc khuyên Incheon làm điều hi hữu trong lịch sử - Ảnh 1.

Truyền thông Hàn Quốc liên tục viết về Công Phượng trong những ngày gần đây.

Sau khi dành một số lời khen cho Công Phượng trong màn trình diễn ở vòng 5, tờ báo Hàn Quốc cho rằng đây là lúc HLV Andersen buộc phải thay đổi chiến thuật và lối chơi của CLB để giúp Công Phượng tỏa sáng.

"Incheon đã không thể sử dụng Công Phượng một cách hiệu quả. Về cơ bản, Incheon thường phát động tấn công bằng những đường bóng dài thay vì sử dụng lối chơi bóng ngắn và chú trọng phối hợp trung lộ.

Phong cách chơi của Incheon gây ra khó khăn lớn cho Công Phượng – cầu thủ vốn sở hữu thể hình khiêm tốn và sử dụng khả năng đột phá hoặc rê bóng làm vũ khí chính của mình. Trong thực tế có thể thấy, Công Phượng quá khó để có cơ hội dứt điểm sau những đường phất bóng dài của đồng đội ở tuyến dưới.

Ưu điểm lớn nhất của Công Phượng là đi bóng, xử lý trong không gian hẹp dựa vào nền tảng kỹ thuật. Đây cũng là phẩm chất giúp anh tỏa sáng ở các ĐTQG dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo.

Do đó, để tối đa hóa khả năng tấn công của Công Phượng, việc thay đổi phong cách chơi từ bóng dài sang bóng ngắn là điều không thể tránh khỏi với Incheon United. Sự nguy hiểm của Công Phượng nằm ở kỹ thuật hơn là sức mạnh vật lý. Thật khó để Công Phượng phát huy khả năng khi Incheon cứ chơi bóng dài như vậy và đây là lúc mà Incheon cần phải thay đổi chiến thuật.

Vì Công Phượng, báo Hàn Quốc khuyên Incheon làm điều hi hữu trong lịch sử - Ảnh 2.

Tờ báo Hàn Quốc cho rằng Incheon cần thay đổi phong cách chơi vì Công Phượng.

Tất nhiên, điều đó là không dễ. Việc thay đổi cả một tập thể vì một cầu thủ có thể là điều hi hữu với Incheon. Nhưng, đây thực sự là điều đáng để Incheon phải nghiên cứu và suy ngẫm.

Cách duy nhất để thoát khỏi những thất bại liên tiếp là vực dậy khả năng tấn công và nhân tố quan trọng chính là Công Phượng. Bây giờ, chúng ta hãy chờ xem liệu HLV Andersen sẽ sử dụng tiền đạo này như thế nào ở những trận đấu sắp tới".

Nhìn chung, quan điểm mà tờ báo Hàn Quốc vừa đưa ra là khá thú vị và cũng đầy bất ngờ.

Thông thường, chỉ có các cầu thủ phải thay đổi lối chơi để hòa nhập vào phong cách của đội bóng chứ trường hợp ngược lại xảy ra khá ít.

Đặc biệt, Công Phượng hoàn toàn không phải là một "siêu sao" thực sự nổi bật ở Incheon cũng như giải K.League.

Chắc chắn, không dễ để HLV Andersen làm theo "lời khuyên đặc biệt" của tờ báo Hàn Quốc. Song điều đó cũng phần nào cho thấy truyền thông Hàn Quốc đang rất coi trọng và đánh giá cao chàng tiền đạo xứ Nghệ.

CLIP: Toàn bộ màn trình diễn của Công Phượng trước Daegu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại