Vị công an mượn ô tô đem “cắm” rồi viết thư nhờ mẹ vợ gửi bị hại

Xuân Ân |

Qua các mối quan hệ xã hội, nguyên cán bộ công an đã viện lý do cần phương tiện đi lại, mượn nhiều xe ô tô nhưng đem đi cầm cố, lấy tiền chi tiêu…

Ngày 9/4, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Hồ Văn Tú (SN 1989, ở Chương Mỹ, Hà Nội) án 11 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan truy tố xác định, Tú nguyên là cán bộ công an huyện Chương Mỹ.

Theo cáo trạng, tháng 7/2015, Tú có mượn của người quen một ô tô Huyndai Get làm phương tiện di chuyển nhưng lại đem cầm cố cho anh Nguyễn Đắc Huy (ở Hà Đông, Hà Nội). Khi bị đòi xe, Tú nảy sinh ý định mượn xe ô tô của ông Nguyễn Chí Mười (ở Chương Mỹ) để “thế chân”.

Ngày 14/10/2015, đối tượng đến nhà ông Mười, xin cho mượn chiến Toyota Camry để đưa bố mẹ về quê, hẹn một tiếng sau sẽ trả. Do tin tưởng, người đàn ông trao chiếc xe cùng giấy tờ gốc cho cán bộ công an.

Nhận xe, Hồ Văn Tú lái thẳng tới nhà anh Huy, viết giấy cầm cố lấy 600 triệu đồng. Tuy nhiên, đối tượng vẫn không chuộc chiếc Huyndai Get đã “cắm” trước đó.

Tú cũng viết thư, nhờ mẹ vợ mang đến nhà ông Mười với nội dung thông báo mình đã cầm cố chiếc Camry cho anh Huy. Vì vậy, ông Mười đã làm đơn tố cáo Tú đồng thời thỏa thuận, bỏ ra 300 triệu đồng chuộc chiếc xe về.

Phần Tú, đối tượng bỏ trốn và bị bắt theo lệnh truy nã vào tháng 5/2017. Quá trình xử lý vụ án, công an còn nhận đơn của 2 cá nhân khác, tố cáo Hồ Văn Tú “mượn” xe ô tô của mình mang đi cầm cố.

Sau đó, gia đình Tú đã chuộc lại 2 ô tô này và bồi thường thêm tiền cho chủ xe nên họ đã rút đơn tố cáo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại