Vì 14 triệu đồng, trọng tài mất World Cup và bị treo còi suốt đời

Lupo |

Thay vì đến nước Nga góp mặt tại World Cup 2018, vị "vua áo đen" này phải nhận án phạt rất nặng.

Marwa Range nằm trong số những trọng tài được FIFA tuyển chọn cho World Cup 2018. Nhưng sát ngày khai mạc, vị "vua áo đen" này đã bị rút tên khỏi danh sách sau khi thú nhận hành vi nhận tiền hối lộ để tác động đến kết quả một số trận thuộc Giải vô địch các quốc gia châu Phi (CAN) 2018. 

Hình ảnh trích ra từ đoạn băng ghi hình cho thấy Marwa Range cầm 600 USD (gần 14 triệu đồng) từ một người trong đường dây dàn xếp tỉ số. LĐBĐ châu Phi đã ban hành lệnh cấm cầm còi suốt đời với trọng tài này.

Vì 14 triệu đồng, trọng tài mất World Cup và bị treo còi suốt đời - Ảnh 1.

Trọng tài Marwa Range nhận tiền để dàn xếp tỉ số.

Cũng trong chiến dịch làm sạch đội ngũ trọng tài, cơ quan quyền lực nhất của bóng đá châu Phi còn treo còi 10 "vua áo đen" với nhiều mức phạt khác nhau.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại