Croatia từng bắn rụng "bầu trời sao", dìm nước Anh trong nỗi thất vọng tột cùng ra sao?

Lupo |

Cái tên Croatia gợi lại cho ĐT Anh ký ức không mấy đẹp đẽ ngay tại SVĐ Wembley.

Trước trận bán kết World Cup 2018 giữa Anh và Croatia, hãy cùng điểm qua những cuộc đối đầu đáng nhớ nhất trong lịch sử 2 đội tuyển này.

Vòng bảng Euro 2004: Anh 4-2 Croatia

Một trong những màn trình diễn đáng nhớ nhất của Rooney tại các giải đấu lớn cho ĐT Anh. Cú đúp của chân sút khi đó mới 19 tuổi giúp Tam sư giành vé vào vòng tứ kết.

Vòng bảng Euro 2004: Anh 4-2 Croatia

Vòng loại Euro 2008: Croatia 2-0 Anh

"Bàn thắng" đáng quên nhất trong sự nghiệp Gary Neville. Vào thời điểm Anh đang bị dẫn một bàn, hậu vệ của Man United chuyền về cho thủ môn Paul Robinson. Nhưng Robinson lại vung chân đá vào... không khí, để bóng lăn vào lưới trong sự ngỡ ngàng của đồng đội và khán giả nhà.

Croatia từng bắn rụng bầu trời sao, dìm nước Anh trong nỗi thất vọng tột cùng ra sao? - Ảnh 2.

Paul Robinson đá trượt bóng.

Vòng loại Euro 2008: Anh 2-3 Croatia

Trận đấu bị coi là "thảm họa" nhất của thế hệ Lampard-Gerrard. ĐT Anh chơi trên sân nhà và chỉ cần 1 điểm trước Croatia đã chắc chắn giành vé đến Euro 2008. Tam sư bị dẫn 2 bàn, sau đó cân bằng tỉ số 2-2. Nhưng hàng thủ hớ hênh một lần nữa khiến ĐT Anh nhận thêm bàn thua.

Thất bại 2-3 khiến dàn sao Gerrard, Lampard, Joe Cole, Beckham, Ashley Cole... phải ngồi nhà xem Euro 2008 qua TV.

Vòng loại Euro 2008: Anh 2-3 Croatia

Vòng loại World Cup 2010: Croatia 1-4 Anh

Trận đấu được coi là "báo thù" của ĐT Anh. Tài năng trẻ Walcott là người hùng với 3 bàn thắng.

Vòng loại World Cup 2010: Anh 5-1 Croatia

Những bại tướng năm xưa hoàn tất cuộc "báo thù". Lampard, Gerrard và Rooney thay nhau lập công giúp Anh đại thắng, đồng thời khiến Croatia đuối sức và mất tấm vé dự vòng play-off vào tay Ukraine.

Vòng loại World Cup 2010: Anh 5-1 Croatia


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại