VFF tổ chức 2 trận giao hữu giữa đội U22 và tuyển Việt Nam, dùng tiền bán vé làm từ thiện

Linh Đan |

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh mới đây đã tiết lộ kế hoạch về hai trận giao hữu đặc biệt giữa đội U22 và ĐTQG Việt Nam trong tháng 12/2020.

"Dự kiến, ngày 23 và 27/12 sắp tới chúng tôi sẽ tổ chức hai trận giao hữu giữa đội U22 và ĐTQG Việt Nam. Hai trận đấu này sẽ diễn ra ở Quảng Ninh và TP.HCM. Toàn bộ tiền bán vé sau khi trừ đi chi phí tổ chức sẽ được đóng góp cho các quỹ từ thiện ủng hộ đồng bào thiên tai lũ lụt", Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh thông tin tới báo chí trong cuộc gặp vào chiều nay (21/11).

Theo vị lãnh đạo của VFF, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên đây là phương án để hai đội tuyển có cơ hội thi đấu cọ sát, kiểm tra khả năng. Ngoài ra đã có những đề xuất từ truyền thông về việc thành lập đội V.League All Star (các ngôi sao đang thi đấu ở V.League) để thi đấu giao hữu với ĐT Việt Nam, tuy nhiên ông Lê Hoài Anh cho biết việc này cần phải cân đối giữa các CLB, cầu thủ ngoại và nhiều yếu tố khác mới có thể quyết định được.

VFF tổ chức 2 trận giao hữu giữa đội U22 và tuyển Việt Nam, dùng tiền bán vé làm từ thiện - Ảnh 1.

Dự kiến, ĐT Việt Nam sẽ hội quân từ 6/12 tới 28/12, trong khi đội U22 Việt Nam bắt đầu tập trung đợt tiếp theo từ ngày 18/12 tới 28/12.

Cũng ở cuộc trao đổi với báo chí sau khi Đại hội thường niên LĐBĐVN năm 2020 khóa VIII (nhiệm kỳ 2018-2022), lãnh đạo VFF cho biết nguồn thu trong năm 2020 của VFF bị giảm 25% do ảnh hưởng của dịch bệnh. Điều này dẫn đến việc VFF phải ngồi lại với các nhà tài trợ để bàn bạc lại các điều khoản về kinh phí tài trợ, qua đó cùng nhau vượt qua khó khăn chung.

"Dù nguồn thu giảm nhưng mức chi của VFF cũng giảm do đội tuyển không tập trung, không đi tập huấn nên chúng tôi cũng vẫn có thể cân đối được. Chúng tôi tin tưởng tân Phó chủ tịch tài chính Lê Văn Thành sẽ cùng với ban chấp hành để có những biện pháp bù đắp lại doanh thu trong thời gian tới", Phó chủ tịch truyền thông VFF Cao Văn Chóng chia sẻ.

VFF tổ chức 2 trận giao hữu giữa đội U22 và tuyển Việt Nam, dùng tiền bán vé làm từ thiện - Ảnh 2.

Ông Lê Văn Thành (phải) trúng cử vị trí Phó chủ tịch tài chính VFF khóa VIII.

Liên quan đến các giải vô địch quốc gia trong năm 2021, cả V.League và giải hạng Nhất được thống nhất đá vòng tròn 1 lượt , phân nhóm giai đoạn 2. Tuy nhiên giải sẽ có sự thay đổi thể thức khi nhóm trên là 6 đội, nhóm dưới là 8 đội.

Đối với V.League, số suất xuất hạng là 1,5; trong khi đó giải hạng Nhất sẽ có 2 suất lên hạng và 2 suất xuống hạng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại