VFF không bầu Phó chủ tịch tài chính mới thay ông Cấn Văn Nghĩa trong năm 2020

Linh Đan |

Đây là kết quả được thông qua tại Đại hội thường niên Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) năm 2019 diễn ra vào ngày 29/12.

Trong phần trao đổi với truyền thông về kết quả Đại hội, việc vị trí Phó chủ tịch Tài chính VFF trong năm tới sẽ do ai đảm nhận chính là chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm nhất.

Cung cấp thông tin về vấn đề này, Tổng thư ký Lê Hoài Anh cho biết: "Sau khi bàn bạc và trao đổi, chúng tôi đi đến thống nhất sẽ bầu bổ sung PCT tài chính tại Đại hội thường niên năm 2020 của VFF. Đây là quyết định được 100% thành viên đại hội thống nhất thông qua".

Lý giải cụ thể hơn về nguyên nhân dẫn đến quyết định này, Phó chủ tịch truyền thông Cao Văn Chóng nói:

"Có hai lý do Ban chấp hành muốn giữ nguyên bộ máy hiện tại. Một là tình hình tài chính của VFF hiện đang ổn định, thứ hai đây là vị trí rất quan trọng và cần thời gian thống nhất và đã nhận được sự đồng thuận 100% từ đại hội".

"Về công việc cũng không có gì xáo trộn. Trước đây Ban chấp hành đã phân công PCT chuyên môn Trần Quốc Tuấn kiêm nhiệm vị trí này cho đến khi có người thay thế và mọi việc sẽ được tiếp tục như vậy trong thời gian tới".

VFF không bầu Phó chủ tịch tài chính mới thay ông Cấn Văn Nghĩa trong năm 2020 - Ảnh 1.

Ông Trần Quốc Tuấn (ngoài cùng bên phải) sẽ tiếp tục kiêm nhiệm hai vị trí PCT chuyên môn và PCT tài chính của VFF trong năm 2020.

Tiếp đó, Tổng thư ký Lê Hoài Anh cũng thông tin thêm tới truyền thông về việc chính thức thông qua kế hoạch giành vé tham dự World Cup 2023 với bóng đá nữ và World Cup 2026 với bóng đá nam.

"Mặc dù trình độ bóng đá nữ Đông Nam Á so với thế giới vẫn còn chênh lệch nhưng nếu chúng ta nỗ lực và thêm việc World Cup nữ 2023 mở rộng số đội thì cơ hội sẽ đến với Việt Nam.

Một điều trăn trở nữa là thể hình cầu thủ nữ của chúng ta khá thấp. Đây là điều VFF sẽ nỗ lực để cải thiện cho các cầu thủ trẻ ngay từ bây giờ.

Với bóng đá nam, VFF đã có kế hoạch xác định lứa tuổi vàng cho chiến dịch vòng loại World Cup 2026 là sinh năm từ năm 1999 trở lại đây. 

Năm tới chúng tôi dự tính sẽ đưa các tuyển trẻ đi thi đấu cọ xát với các đối thủ từ cả Pháp, Brazil và nhiều nước trên thế giới để các em va chạm. Còn với World Cup 2022, có lẽ thời điểm nay Việt Nam vẫn chưa đủ lực để giành quyền tham gia khi số lượng đội chưa được gia tăng".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại