"Hi vọng U23 Việt Nam sẽ đi sâu tại VCK U23 châu Á như cách đây 2 năm"

Hải Bình |

Đó là chia sẻ của 3 tuyển thủ U23 Việt Nam vừa bị HLV Park Hang-seo gạch tên trước khi lên đường sang Thái Lan chuẩn bị cho giải U23 châu Á.

Sáng nay 29/12, HLV Park Hang-seo đã chốt lại danh sách 25 tuyển thủ U23 Việt Nam sẽ lên đường sang Thái Lan chuẩn bị tham dự VCK U23 châu Á. Theo đó, 3 cái tên bị loại là Nguyễn Hùng Thiện Đức (Bình Dương), Dụng Quang Nho (HAGL) và Đặng Văn Tới (Hà Nội).

Không thể đồng hành cùng đội nhà tại giải đấu mà U23 Việt Nam đang là những nhà đương kim á quân, cả 3 tuyển thủ phải ngồi nhà đều tỏ ra khá buồn, nhưng tất cả đều hi vọng thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ lập lại được kỳ tích như ở Thường Châu cách đây 2 năm.

"Tôi hơi buồn và tiếc vì không thể góp mặt tại VCK U23 châu Á năm nay. Chấn thương và những vấn đề khác đã khiến tôi vắng mặt tại SEA Games 30 vừa rồi, giờ lại phải ngồi nhà giải này thì không buồn sao được. Nhưng tôi còn trẻ, sẽ tiếp tục phấn đầu để trở lại.

Bóng đá trẻ khó nói trước được điều gì, nhưng nòng cốt U23 Việt Nam lúc này đã thi đấu và có sự gắn kết với nhau nhiều giải đấu rồi. Tôi tin và hi vọng thầy Park và đồng đội sẽ lập lại được kỳ tích tương tự như cách đây 2 năm ở Trung Quốc", hậu vệ trái Nguyễn Hùng Thiện Đức cho biết.

Hi vọng U23 Việt Nam sẽ đi sâu tại VCK U23 châu Á như cách đây 2 năm - Ảnh 1.

Thiện Đức lỡ cơ hội góp mặt cùng U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á.

Cũng nhận tin không vui như đồng đội Thiện Đức, hậu vệ Dụng Quang Nho cho biết: "Tất nhiên là buồn rồi, nhưng đây sẽ là động lực để tôi cần phải cố gắng hơn nữa trong tương lai. Mình còn trẻ, phải phấn đấu để được thầy Park trao cơ hội torng tương lai.

Tôi biết mình còn nhiều điều chưa hoàn thiện, nên phải cố gắng hơn nữa để có thể cạnh tranh vị trí với các đồng đội trên tuyển. Dù ở nhà nhưng tôi vẫn là thành viên của U23 Việt Nam, sẽ luôn dõi theo từng bước đi của đội và mong rằng thầy Park sẽ giúp bóng đá Việt Nam làm được điều tương tự như ở Trung Quốc".

Vốn ít nói và khá trầm tính, trung vệ Đặng Văn Tới cho hay: "Tôi nghĩ mình còn vài điều chưa hoàn thiện nên phải ngồi nhà. Nhưng hi vọng đồng đội đi VCK U23 châu Á sẽ đá luôn phần của tôi, mong rằng đội sẽ đi đến trận đấu cuối cùng của giải năm nay".

Thông tin U23 Việt Nam loại 3 cầu thủ nói trên sáng nay mới được nhiều cơ quan truyền thông đưa ra. Tuy nhiên sau bữa cơm tối qua, HLV Park Hang-seo đã gọi từng người lên nói chuyện. Theo như lời kể của những cầu thủ này, thầy Park dành nhiều những lời động viên tình cảm, hi vọng những cậu học trò cưng của mình sẽ không buồn và cần phấn đầu nhiều hơn nữa.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ di chuyển sang Thái Lan vào chiều ngày 1/1/2020 tới đây. Vào ngày 3/1, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có trận đấu giao hữu với U23 Bahrain, sau đó sẽ chốt lại danh sách 23 tuyển thủ dự VCK U23 châu Á 2020.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại