Vén màn mối quan hệ giữa cựu CEO Victoria’s Secret và ‘tỷ phú ấu dâm’ Jeffrey Epstein

Tú Oanh |

Mối quan hệ thân thiết của cựu CEO L Brands Les Wexner với “tỷ phú ấu dâm” Jeffrey Epstein sắp được đưa ra ánh sáng trong bộ phim tài liệu về thương hiệu nội y trịVictoria’s Secret giá 7,5 tỷ USD.

Ngày 4/7, Hulu đã phát sóng bộ phim tài liệu có tựa đề “Victoria's Secret: Angels and Demons” (Tạm dịch là Victoria’s Secret: Thiên thần và Ác quỷ).

Vén màn mối quan hệ giữa cựu CEO Victoria’s Secret và ‘tỷ phú ấu dâm’ Jeffrey Epstein - Ảnh 1.

“Victoria's Secret: Angels and Demons” sắp ra mắt khán giả.

Nội dung của phim xoay quanh sự trỗi dậy thần tốc của thương hiệu nội y trị giá 7,5 tỷ USD và sự sụp đổ đầy tai tiếng của nó. Trong đó, một trong những chủ đề gây tò mò nhất là mối liên hệ giữa cựu CEO L Brands (công ty mẹ của Victoria’s Secret) Les Wexner và “tỷ phú ấu dâm” Jeffrey Epstein cũng được đưa ra “mổ xẻ”. Khi trailer của phim được công bố gần đây, khán giả phần nào có cái nhìn thoáng qua về mối quan hệ bí ẩn này.

Cụ thể, một người được phỏng vấn cho hay, ông Wexner là một trong những tỷ phú kín tiếng nhất và phần bí ẩn nhất liên quan đến việc ông bị “thất sủng” là do mối quan hệ giữa ông và nhà tài chính Epstein.

Một nguồn tin khác tiết lộ, ông Wexner tin tưởng Epstein đến mức cấp giấy ủy quyền cho Epstein. “Không một bộ phận nào trong công ty của Wexner mà Epstein không có quyền can thiệp”, nguồn tin nhấn mạnh.

Đoạn trailer cũng thông tin, Epstein rất biết cách lấy lòng những người giàu có và quyền lực.

Theo Daily Mail, Les Wexner thuê Epstein làm người quản lý tài sản cá nhân cho ông vào những năm 1990. Tuy nhiên, vào năm ngoái, cựu CEO L Brands tuyên bố đã cắt đứt quan hệ với Epstein vào năm 2007 sau khi phát hiện Epstein đã đánh cắp ít nhất 46 triệu USD từ khối tài sản khổng lồ của ông. “Bị lợi dụng bởi một kẻ bệnh hoạn, xảo quyệt, đồi bại là điều suýt chút nữa khiến tôi xấu hổ. Nhưng đó là quá khứ”, Wexner nhấn mạnh.

Vén màn mối quan hệ giữa cựu CEO Victoria’s Secret và ‘tỷ phú ấu dâm’ Jeffrey Epstein - Ảnh 2.

Cựu CEO L Brands Les Wexner với “tỷ phú ấu dâm” Jeffrey Epstein có mối quan hệ thân thiết trước khi Epstein bị bắt và tự tử.


Dù cố gắng gạt bỏ Epstein ra khỏi cuộc đời mình, Wexner không thể tránh khỏi những hệ lụy từ mối quan hệ này trong nhiều năm qua. Tháng 1/2021, Daily Mail tiết lộ độc quyền, ông Les Wexner và vợ Abigail bị một số cổ đông của L Brands kiện với cáo buộc cho phép “tỷ phú ấu dâm” sử dụng nhà để liên lạc với các nạn nhân.

Đơn kiện chỉ ra, Wexner thân thiết với Epstein đến mức ông “biết hoặc đáng lẽ phải biết” Epstein đóng giả người tuyển dụng người mẫu cho Victoria’s Secret gài bẫy những cô gái trẻ có mơ ước đổi đời.

Các nguyên đơn chỉ trích vị cựu lãnh đạo của thương hiệu nội y đình đám và các thành viên khác trong hội đồng quản trị đã không làm gì để giải quyết “một nền văn hóa cố thủ của sự kỳ thị giới tính, bắt nạt và quấy rối, cũng như mối quan hệ với Jeffrey Epstein và những hành vi quản lý yếu kém nghiêm trọng khác”.

Thành lập 1977, Victoria’s Secret từng là “đế chế” nội y lớn nhất thế giới. Thời kỳ đỉnh cao, hãng được định giá 7,5 tỷ USD. Thành công rực rỡ này giúp Wexner được tung hô là “thiên tài” nhờ khả năng “thống trị” các cửa hàng tại trung tâm thương mại. “Ông ấy là người đã tìm ra cách khiến người Mỹ ra cửa hàng mua sắm”, một diễn giả nhận định.

Tuy nhiên, vào giữa những năm 2010, doanh thu của Victoria’s Secret sụt giảm nghiêm trọng. Nguyên nhân được xác định do ngày càng có nhiều thương hiệu cạnh tranh, thị hiếu thay đổi, yêu cầu sự đa dạng trong khi hãng vẫn cố chấp với dòng nội y dành cho người có số đo chuẩn như siêu mẫu. Bên cạnh đó, hãng còn vướng vô số tai tiếng như phân biệt chủng tộc, bóc lột sức lao động trẻ em, quấy rối tình dục …

Vén màn mối quan hệ giữa cựu CEO Victoria’s Secret và ‘tỷ phú ấu dâm’ Jeffrey Epstein - Ảnh 3.

Victoria’s Secret từng là "đế chế" nội y lớn nhất thế giới nhưng bị sụp đổ do vướng nhiều bê bối.


Năm 2019, Wexner từ chức. Vào cuối năm đó, thương hiệu thông báo sẽ không còn tổ chức Victoria’s Secret Fashion Show thường niên nữa.

Năm 2021, Victoria's Secret được tách ra khỏi L Brands, trở thành một công ty độc lập. Kể từ đó, Victoria's Secret cố gắng tái tạo thương hiệu bằng cách đa dạng hóa đại sứ thương hiệu, bao gồm ngôi sao quần vợt gốc Nhật Naomi Osaka, Hoa hậu Thế giới Priyanka Chopra và ngôi sao bóng đá người Mỹ Megan Rapinoe.

Về phía Jeffrey Epstein, y tự tử trong nhà tù ở Manhattan (New York) vào tháng 8/2019 trong khi chờ xét xử về tội buôn bán tình dục trẻ em.

Hôm 28/6 vừa qua, Ghislaine Maxwell, bạn gái cũ của Jeffrey Epstein, bị kết án 20 năm tù vì dụ dỗ, “dắt mối” các thiếu nữ phục vụ tình dục của “tỷ phú ấu dâm”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại