Vé VIP xem World Cup 2018 về Việt Nam đội giá gấp 3 lần, "ế sưng" vì quá đắt

Hoàng Linh |

Việt Nam đã có bản quyền World Cup 2018, nên lượng người muốn tìm mua vé xem bóng đá trực tiếp không mặn mà khi giá vé tăng gấp 3 lần. Vé trận chung kết rẻ nhất hiện 85 triệu đồng.

World Cup 2018 ghi kỷ lục là kỳ bóng đá có giá vé cao nhất từ trước đến nay, khi tấm vé xem trận chung kết được ban tổ chức đưa ra lên tới 1,100 USD (khoảng 25 triệu đồng với hạng vé VIP), rẻ nhất cũng đã 455 USD (hơn 10 triệu đồng).

Trong khi các fan hâm mộ bóng đá của nhiều quốc gia có thể tận hưởng giải đấu đỉnh cao qua kênh truyền hình ngay tại nhà, thì cổ động viên Việt "đứng ngồi không yên" vì phải đến giờ chót, bản quyền World Cup 2018 tại Việt Nam mới nằm trong tay VTV.

Việc có được bản quyền vào thời điểm cận khởi tranh đã khiến số lượng người muốn xem trực tiếp giải đấu tại các khán đài ở Nga sụt giảm, kéo theo vé World Cup vốn đá đắt nay càng thêm ế. 

"Hiện nay, dân buôn vé đang báo mức vé rẻ nhất của trận chung kết là 80- 86 triệu đồng. Thậm chí, trận đấu ngày 27/6, Serbia gặp Brazil đang "cháy" vé và giá cao rất cao tại chính quốc gia chủ nhà", anh Huỳnh Minh Thông (một cổ động viên trú tại Láng Hạ, Hà Nội) cho hay.

Vé VIP xem World Cup 2018 về Việt Nam đội giá gấp 3 lần, ế sưng vì quá đắt - Ảnh 1.

Giá vé xem World Cup về Việt Nam đã tăng gấp nhiều lần.

Trần Minh Hoàng (một đầu mối kinh doanh vé xem World Cup 2018 ở Hà Nội) cũng xác nhận, hiện tại, giá vé World Cup tại Việt Nam đang đắt gấp 2-3 lần mức niêm yết trước đó.

Trong đó, trận đấu như Bồ Đào Nha - Ma rốc, vé chỗ ngồi hạng 3 rẻ nhất là 13,5 – 15 triệu đồng. Trận đấu giữa Đan Mạch gặp Pháp, vé chỗ ngồi hạng 3 là gần 20 triệu đồng.

"Đặc biệt, trận cuối cùng của vòng bảng, giá vé theo hạng 1 là 1350 USD (hơn 30,6 triệu đồng), hạng 2 là 1250 USD (hơn 28,4 triệu đồng) và hạng 3 là 1050 USD (gần 24 triệu đồng). Nếu so với mức niêm yết ban đầu của nhà tổ chức, vé này thậm chí còn đắt hơn cả vé VIP trận chung kết", anh Hoàng cho biết.

Theo anh này, số lượng vé khan hiếm, nhiều dân buôn chấp nhận ôm vé chợ đen tại Nga về Việt Nam rao bán nên chi phí tăng gấp nhiều lần.

Mặc dù lượng vé của các trận cầu "đinh" của vòng bảng bán chạy, song anh Trần Minh Hoàng cũng xác nhận, những chiếc ghế "nóng", vé VIP của World Cup đang bán rất chậm khiến anh khá lo lắng.

Không chỉ Minh Hoàng "nhấp nhổm" vì vé VIP đang rơi vào tình trạng ế ẩm, chị Thanh Trúc (nhân viên công ty lữ hành ở Hà Nội) cũng rơi vào tình trạng tương tự. Sau khi gom hơn 30 vé VIP của các trận tứ kết, bán kết và chung kết, chị này mới chỉ bán được 6 vé.

"Giá vé quá cao khiến nhiều người e ngại. Thậm chí, có những khách hỏi mua nhưng lại lo vé giả", chị Trúc cho hay.

Không chỉ có vậy, để xem các trận cầu "đinh", fan hâm mộ không chỉ phải bỏ ra chi phí mua vé rất lớn mà còn phải tốn không ít chi phí di chuyển, cư trú và ăn uống tại Nga. Do đó, những chiếc ghế "nóng" tại World Cup chủ yếu dành cho số ít fan hâm mộ cuồng nhiệt và chịu chi.

Để giữ chân khách có nhu cầu mua số lượng vé lớn cùng một lúc, một số dân buôn lẻ đã tìm cách buôn chung. Ngoài vé từng trận, tiểu thương có thể cung cấp vé xem tất cả trận đấu của một đội, tùy theo yêu cầu của khách.

Bên cạnh dịch vụ cung cấp vé xem World Cup 2018, trên các chợ online, nhiều người cũng tranh thủ cơ hội kiếm tiền khi đăng thông tin cho thuê nhà hoặc cung cấp sim di động của Nga cho các tín đồ bóng đá.

Hầu hết các căn nhà đăng tải cho thuê nhà, thuê phòng đều nằm ở vị trí gần các sân vận động diễn ra các trận bóng như Saint Petersburg, Moscow, Ekaterinburg. Thậm chí, chủ nhà sẽ hỗ trợ tìm người làm hướng dẫn viên cho khách thuê nhà trong những ngày ở Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại