Vẫy tay cầu cứu cảnh sát, hai thiếu nữ thoát khỏi nhóm buôn người

Nguyễn Duy Chiến |

Lực lượng chức năng phát hiện trên xe ô tô 7 chỗ có 2 cháu gái ra tín hiệu cầu cứu nên lập tức khống chế, bắt giữ, đưa toàn bộ người trên xe và phương tiện về Công an huyện Chi Lăng, Lạng Sơn để điều tra làm rõ.

Ngày 24/7, theo tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn, cơ quan điều tra vừa khởi tố vụ án, tạm giữ 3 đối tượng: Hứa Mạnh Cường (SN 2001), trú tại thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, Nguyễn Xuân Đạt (SN 1978), trú tại đường Bà Triệu, thành phố Lạng Sơn, Hoàng Văn Thư (SN 1982), quản lý tại quán karaoke tại Phú Lộc, thành phố Lạng Sơn về hành vi "Mua bán người dưới 16 tuổi".

Theo kết quả điều tra ban đầu, sau khi nhận được đơn tố giác của người nhà nạn nhân ở Nam Định về việc 2 cháu gái 14 tuổi và 15 tuổi đang đi trên xe ô tô không rõ biển số di chuyển trên đường cao tốc theo hướng Hà Nội - Lạng Sơn có dấu hiệu bị mua bán người, Tổ công tác Trạm CSGT Tùng Diễn thuộc Phòng CSGT công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai phương án dừng các phương tiện để kiểm tra. 

Lực lượng chức năng phát hiện trên xe ô tô 7 chỗ có 2 cháu gái ra tín hiệu cầu cứu. Tổ công tác đã xác minh tại chỗ và khống chế, bắt giữ, đưa toàn bộ người trên xe và phương tiện về Công an huyện Chi Lăng, Lạng Sơn để điều tra làm rõ.

Vẫy tay cầu cứu cảnh sát, hai thiếu nữ thoát khỏi nhóm buôn người - Ảnh 1.

Ba đối tượng: Cường, Đạt, Thư tại cơ quan công an -Ảnh: TL

Vẫy tay cầu cứu cảnh sát, hai thiếu nữ thoát khỏi nhóm buôn người - Ảnh 2.

Một nạn nhân làm việc với cơ quan điều tra về việc mình bị bán vào quán karaoke -Ảnh: TL

Tại cơ quan điều tra, 2 nạn nhân (SN 2007 và 2006) cho biết do không còn đi học nên đã lên mạng tìm việc làm bán quần áo. Tuy nhiên, khi đến địa điểm hẹn thì mới biết không phải bán quần áo mà bị ép tiếp khách cho quán karaoke. Do không đồng ý làm nhân viên cho quán hát nên 2 nạn nhân bị nhóm người đánh đập, dọa nạt và nhốt trong phòng, sau đó bị ép lên xe đến quán karaoke khác.

Để sử dụng 2 cô gái này với mục đích làm "tay vịn" nên Hứa Mạnh Cường (SN 2001), trú tại Thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn đã bàn bạc với Nguyễn Xuân Đạt (SN 1978, trú tại đường Bà Triệu, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) và Hoàng Văn Thư (SN 1982), quản lý tại quán Karaoke ở Phú Lộc, thành phố Lạng Sơn "chuyển giao" 2 cô gái từ Lạng Sơn về quán karaoke LN ở huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương với giá 20 triệu đồng.

Khi các đối tượng trên ép các nạn nhân lên xe ô tô và di chuyển đến địa phận xã Mai Sao, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn thì bị phát hiện, bắt giữ.

Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại