Vật thể lạ nghi vũ khí có chữ Trung Quốc mắc lưới ngư dân là thiết bị huấn luyện hải quân

Bảo Ngọc |

Ngư dân tỉnh Phú Yên trong lúc đánh cá đã thu được một vật thể lạ nghi ngờ là vũ khí, có nhiều ký tự chữ Trung Quốc.

Liên quan đến vụ một vật thể lạ nghi vũ khí mắc lưới ngư dân xã An Hải (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên), ông Bùi Văn Thành - Chủ tịch UBND huyện Tuy An, cho hay Ban chỉ huy quân sự tỉnh đã tiếp nhận để xử lý.

Ông Thành cũng cho hay đại diện Hải quân vùng 4 đã có nhận định ban đầu về vật thể trên.

Vật thể lạ nghi vũ khí có chữ Trung Quốc mắc lưới ngư dân là thiết bị huấn luyện hải quân - Ảnh 1.

Vật thể ngư dân Phú Yên mới trục vớt được

"Hải quân vùng 4 cho rằng đó là thiết bị huấn luyện dùng trong hải quân.

Phần ký tự chữ Trung Quốc ở đuôi thiết bị được dịch ra là: "Tiếp thông, đoạn khải", ông Thành nói.

Vật thể lạ nghi vũ khí có chữ Trung Quốc mắc lưới ngư dân là thiết bị huấn luyện hải quân - Ảnh 2.

Bộ phận ở phần đầu

Trước đó, một số ngư dân xã An Hải đang quăng lưới đánh cá thì phát hiện vật thể này mắc vào lưới. Ngay sau đó, người dân đã kéo vào, đưa lên bờ biển và báo chính quyền địa phương.

Theo quan sát, vật thể lạ này có hình trụ, chiều dài 6,8m, đường kính 54cm, phần đầu hơi nhọn, có màu cam, thân màu đen, đuôi được lắp các chong chóng giống như chân vịt tàu thuyền và có một số ký tự chữ Trung Quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại