Từ tiếng Việt đọc qua mà ngượng chín mặt, kết quả hóa ra ai cũng mê

Lam Giang |

Người xưa có câu: "Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam" thật chẳng sai.

Vua tiếng Việt đang trở thành chương trình được rất nhiều khán giả truyền hình yêu thích. Khi xem chương trình, khán giả không chỉ được thử tài khả năng tiếng Việt của mình mà còn nhận được nhiều trận cười sảng khoái với những câu hỏi siêu "khoai".

Tập 9 của Vua tiếng Việt vừa lên sóng tối 6/11 cũng đã khiến khán giả bó tay với nhiều thử thách hại não. Một trong số đó là thử thách ghép chữ ở phần thi Phản xạ.

Từ tiếng Việt đọc qua mà ngượng chín mặt, kết quả hóa ra ai cũng mê - Ảnh 1.

Từ này có nghĩa là gì nhỉ?

Cụ thể ở thử thách này, chương trình đưa ra gợi ý đoán từ tiếng Việt bằng cách ghép các chữ cái: g/ạ/i/Đ/a/i. Khi thoáng nhìn dòng chữ này, không ít người đã nghĩ đến từ liên quan đến chuyện đi vệ sinh. Tuy nhiên, đáp án của câu hỏi thực tế lại là một danh từ mà nhiều người mê, đó là: Đại gia. Người chơi trong chương trình cũng đã trả lời đúng câu đố này.

Cũng trong tập 9, Vua tiếng Việt còn thử thách các thí sinh bằng nhiều câu hỏi hiểm hóc khác. Mọi người hãy cùng thử tài xem trình độ của chúng ta đến đâu nhé!

Từ tiếng Việt đọc qua mà ngượng chín mặt, kết quả hóa ra ai cũng mê - Ảnh 2.

Đáp án: Xà gồ

Từ tiếng Việt đọc qua mà ngượng chín mặt, kết quả hóa ra ai cũng mê - Ảnh 3.

Đáp án: Túp lều

Từ tiếng Việt đọc qua mà ngượng chín mặt, kết quả hóa ra ai cũng mê - Ảnh 4.

Đáp án: Nhá nhem

Từ tiếng Việt đọc qua mà ngượng chín mặt, kết quả hóa ra ai cũng mê - Ảnh 5.

Đáp án: Biệt thự

Từ tiếng Việt đọc qua mà ngượng chín mặt, kết quả hóa ra ai cũng mê - Ảnh 6.

Đáp án: Quán xuyến

Từ tiếng Việt đọc qua mà ngượng chín mặt, kết quả hóa ra ai cũng mê - Ảnh 7.

Đáp án: Đùm bọc

Từ tiếng Việt đọc qua mà ngượng chín mặt, kết quả hóa ra ai cũng mê - Ảnh 8.

Đáp án: Hàng xóm

Từ tiếng Việt đọc qua mà ngượng chín mặt, kết quả hóa ra ai cũng mê - Ảnh 9.

Đáp án: Nhà khó đẻ con khôn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại