Vào tù vì không tố giác hành vi mua bán ma túy của… người yêu

Thân Lai |

Lợi dụng việc mình được bạn nhờ quản lý khách sạn, Nguyễn Hoàng Duy đã biến nơi này thành một địa điểm mua bán, tàng trữ ma túy trái phép. Bạn gái của Duy cũng dính vòng lao lý vì không tố giác hành vi vi phạm pháp luật của người yêu.

Các bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm ngày 30/11.

Các bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm ngày 30/11.

Ngày 30/11, TAND TP Đà Nẵng đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Nguyễn Hoàng Duy (1990, trú phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà), Đặng Duy Tùng (1995, trú phường Mỹ An), Nguyễn Tấn Hiếu (1997, trú phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) về tội mua bán trái phép chất ma túy; xét xử Nguyễn Thị Mỹ Phương (1995, trú phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà) về tội không tố giác tội phạm.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 2/2021, Nguyễn Hoàng Duy được một người bạn nhờ trông coi, quản lý khách sạn Năm Châu trên đường Hà Bổng (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà). Duy đã sử dụng khách sạn này làm nơi cất giấu nguồn ma túy mua từ các đối tượng không rõ lai lịch, đồng thời móc nối, sử dụng Đặng Duy Tùng và Nguyễn Tấn Hiếu làm người giao nhận ma túy.

Ngày 4/5/2021, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Đà Nẵng đã bắt giữ Đặng Duy Tùng cùng tang vật là 98,9 gam ma túy loại Methamphetamine. Duy khai vừa nhận số ma túy trên giúp Nguyễn Hoàng Duy và mang về khách sạn Năm Châu để cất giữ.

Cùng thời điểm này, lực lượng Công an cũng bắt giữ Nguyễn Tấn Hiếu, thu giữ 5,658g ma túy các loại mà Hiếu đang cất giấu trong túi áo. Tùng và Hiếu khai nhận đã nhiều lần đi giao nhận ma túy giúp Duy. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Hoàng Duy tại khách sạn Năm Châu, lực lượng Công an tiếp tục thu giữ hơn 65g ma túy các loại.

Kết quả điều tra cũng xác định từ tháng 4/2021, người yêu của Nguyễn Hoàng Duy là Nguyễn Thị Mỹ Phương về ở chung với Duy tại khách sạn Năm Châu biết rõ bạn trai mua bán trái phép chất ma túy nhưng không không tố giác.

Sau khi xem xét, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Hoàng Duy mức án chung thân, Đặng Duy Tùng 18 năm tù, Nguyễn Tấn Hiếu 10 năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy, Nguyễn Thị Mỹ Phương 1 năm tù về tội không tố giác tội phạm…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại