Văn Lâm: 'Cố gắng duy trì phong độ để cạnh tranh vị trí'

HỒNG NAM |

Thủ môn Đặng Văn Lâm khẳng định muốn duy trì phong độ để hướng tới cạnh tranh suất bắt chính tại AFF Cup 2022.

"Từ giờ đến AFF Cup 2022 còn 3 tháng, tôi cố gắng duy trì phong độ, sức khỏe để cạnh tranh vị trí ở đội tuyển quốc gia. Ở độ tuổi này, tôi đứng trước cơ hội có phong độ cao nhất sự nghiệp. Tôi muốn tận dụng cơ hội đó, cố gắng có phong độ thật tốt để phục vụ đội tuyển", thủ môn Đặng Văn Lâm chia sẻ ở buổi tập sáng 24/9 của đội tuyển Việt Nam.

Văn Lâm có trận đấu suôn sẻ trong ngày trở lại đội tuyển quốc gia, khi giữ sạch lưới trong chiến thắng 4-0 của đội nhà. Ở trận gặp Afghanistan hồi tháng 6, Văn Lâm cũng bắt chính và giữ trắng lưới. 5 trận gần nhất trong màu áo CLB và đội tuyển Việt Nam, thủ môn sinh năm 1993 chưa để thủng lưới bàn nào.

Theo Văn Lâm, anh không phải cứu thua nhiều ở trận gặp Singapore. Tuy nhiên, không thể nói đây là trận đấu dễ dàng bởi mọi thủ môn đều phải tập trung suốt 90 phút.

Văn Lâm: Cố gắng duy trì phong độ để cạnh tranh vị trí - Ảnh 1.

Thủ môn Văn Lâm.

"Với các thủ môn, một trận đấu luôn đòi hỏi sự tập trung suốt 90 phút nên có rất nhiều khó khăn. Đây là vấn đề chỉ những người có chuyên môn mới hiểu được. Mọi trận đấu dù có cơ hội cản phá hay không thì vẫn phải tập trung để có kết quả tốt nhất", Văn Lâm chia sẻ.

Cựu thủ môn CLB Hải Phòng khẳng định từng trải qua thời gian khó khăn khi không được bắt chính cho Cerezo Osaka. Trong 2 năm chơi bóng tại Nhật Bản, Văn Lâm chỉ ra sân 2 trận, đều không thuộc J-League. Văn Lâm đặt mục tiêu tiếp tục hồi phục sức khỏe và phong độ để chơi ở đẳng cấp cao nhất cho đội tuyển Việt Nam.

"Thời gian qua, tôi cố gắng nhiều những chưa có phong độ cao nhất. Tôi muốn duy trì sức khỏe để có những trận đấu tốt", Văn Lâm chia sẻ thêm.

Cũng theo thủ môn 29 tuổi, các cầu thủ trẻ ở đội tuyển Việt Nam đã tự tin hơn sau trận ra mắt thành công trước Singapore, trong đó có những cái tên còn ghi bàn như Thanh Nhân, Văn Khang, hay những cầu thủ đá chính như Mạnh Dũng, Tuấn Tài.

"Trước và sau trận đấu, tôi cảm nhận bầu không khí ở đội tuyển không quá khác biệt. Các cầu thủ trẻ thể hiện tốt ở trận đấu vừa rồi đã tự tin hơn, thể hiện ở những buổi tập sau trận đấu", Văn Lâm kết luận.

Ở đợt tập trung này, HLV Park Hang Seo gọi 3 thủ môn gồm Văn Lâm, Nguyên Mạnh và Văn Toản. Ông khẳng định những cái tên không đá chính ở trận trước sẽ được trao cơ hội ở trận gặp Ấn Độ hôm 27/9.

Nguyên Mạnh là thủ môn số 1 của đội tuyển ở giải đấu gần nhất (vòng loại thứ 3 World Cup 2022). Tuy nhiên, sự trở lại của Văn Lâm sẽ khiến cuộc đua giành suất bắt chính thêm hấp dẫn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại