Nhà báo Thái: “Thái Lan đã bị Việt Nam vượt qua, giờ đến Malaysia đánh bại chúng ta”

Hoàng Nguyễn |

Tại King’s Cup 2019, đội tuyển Thái Lan đã thất bại ở vòng bán kết trước đội tuyển Việt Nam. Đến King’s Cup 2022, Malaysia là đội hạ “Voi chiến”.

Đối đầu Malaysia tại bán kết King's Cup, đội tuyển Thái Lan đặt mục tiêu đánh bại đối thủ để tiến bước vào trận chung kết. Thế nhưng, việc tiền vệ trụ cột Chanathip Songkrasin dính chấn thương chỉ sau 15 phút thi đấu khiến lối đá của "Voi chiến" bị ảnh hưởng rất nhiều sau đó. Rốt cuộc, họ đã phải nhận thất bại đầy đau đớn trên loạt luân lưu may rủi.

Bình luận về trận thua của thầy trò HLV Mano Polking, nhà báo Buranich Ratanavichien của tờ Siam Sport (Thái Lan) nhận xét:

"Khi hay tin Thái Lan sẽ gặp Malaysia, tôi cảm thấy rằng chúng ta sẽ "hủy diệt" họ. Nó giống như ta mời họ làm "quân xanh", dù các số liệu thống kê chỉ ra rằng Thái Lan đã không thể đánh bại "Hổ Mã Lai" trong 5 trận gần nhất. Bản thân tuyển Malaysia cũng đem quân sang tham dự giải mà không có quá nhiều thời gian để chuẩn bị.

Nhưng Malaysia lại thể hiện trên sân giống như những võ sĩ với tinh thần không lùi bước. Trong khi đó, đội chủ nhà luôn xem mình là đội "cửa trên", nhưng màn trình diễn của chúng ta lại không hề "cao cấp" đến thế."

Nhà báo Thái: “Thái Lan đã bị Việt Nam vượt qua, giờ đến Malaysia đánh bại chúng ta” - Ảnh 1.

Người Thái từng "ôm hận" trước tuyển Việt Nam ở King’s Cup 2019.

Cây viết người Thái Lan tiếp tục: "Thái Lan đã thi đấu không tốt. Thật không thể tin được chất lượng đường chuyền của các cầu thủ lại thấp như vậy. Các thành viên trong đội cũng không có sự ăn ý với nhau. Mặc dù những điểm yếu trên đã được cải thiện ở phần sau của trận đấu nhưng Thái Lan vẫn vướng một vấn đề đã tồn tại suốt 30 năm nay - xử lý không quyết đoán và thiếu đi sự sắc bén.

Theo thống kê, tuyển Thái Lan đã bỏ lỡ ít nhất 2 cơ hội ngon ăn. Điểm sáng duy nhất của "Voi chiến" là những pha dẫn bóng, lừa bóng thành công (nhưng cũng không giữ bóng được lâu).

Phía Malaysia thi đấu có hệ thống và kỷ luật hơn. Kế hoạch tiếp cận trận đấu của đội bóng này rất rõ ràng, tức là chủ động pressing tầm cao và khi phòng ngự thì cả đội sẽ cùng lùi về."

Nhà báo Thái: “Thái Lan đã bị Việt Nam vượt qua, giờ đến Malaysia đánh bại chúng ta” - Ảnh 2.

Malaysia đã giành chiến thắng trước Thái Lan nhờ vào quả phạt đền hỏng của Supachok.

Nhà báo Buranich tỏ ra không hài lòng với HLV Mano Polking khi chiến lược gia sinh năm 1976 không hề chủ động tăng cường hàng tấn công trong bối cảnh Thái Lan đang bị dẫn bàn:

"Ở giai đoạn cuối trận, Thái Lan là đội kiểm soát thế trận và cố gắng xâm nhập vòng cấm Malaysia nhưng vẫn không thể xuyên thủng mành lưới đối thủ. Tại sao HLV Mano Polking không thay đổi đội hình khi mà ông ta không còn gì để mất? Chẳng hạn như việc rút bớt hậu vệ hoặc tiền vệ ra để tăng cường bằng một cầu thủ tấn công.

Vấn đề này sẽ còn bị nói nặng nề hơn nữa nếu như chúng ta không thể có bàn gỡ hòa ở những phút cuối cùng."

Cuối cùng, ông Buranich thẳng thắn cho rằng bóng đá Thái Lan hiện tại đã bị Việt Nam và Malaysia vượt qua:

"Sau thất bại tại Vòng loại World Cup 2018, LĐBĐ Thái Lan quyết tâm tạo ra hàng loạt sự thay đổi với mong muốn nâng tầm nền bóng đá nước nhà đồng thời khẳng định chúng ta là một trong những đội bóng hàng đầu châu Á. Từ đó đến nay đã là rất nhiều năm, nhưng thực tế là Thái Lan còn chưa thể vượt khỏi tầm khu vực (Đông Nam Á). Thái Lan đã bị Việt Nam vượt qua, và giờ đến Malaysia đánh bại chúng ta."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại