Rạo rực với 'gái bar' Ngọc Anh

Thục Nhi |

(Soha.vn) - Trong liveshow 3 với chủ đề Song and Dance – Phong cách Musical một thể loại thoát thai từ chính opera, ca sĩ Ngọc Anh đã “lột xác” và mang tới những vũ điệu nóng bỏng.

Khác với hai liveshow trước, trong liveshow này, Ngọc Anh đã thực sự khiến những ai theo dõi chương trình phải ngạc nhiên bởi sự thay đổi về cả phong cách trình diễn và phục trang trên sân khấu. Với ca khúc Lady Marmalade, Ngọc Anh đã hóa thân thành nàng nhân viên quầy bar gợi cảm, nóng bỏng và đam mê nhằm quyến rũ chàng vũ công mà nàng say đắm.

Ngọc Anh đã kết hợp vũ đạo, biểu diễn ăn ý với các vũ công và gương mặt rất biểu cảm nếu không nói rằng nhiều động tác còn quá… lả lơi.

Đây thực sự là một thách thức không chỉ Ngọc Anh mà như Hồ Trung Dũng nói thì: “Đó còn là một thách thức với tất cả các nghệ sĩ tham gia chương trình, bởi việc tập luyện vũ đạo, học lời bài hát cả tiếng Anh cùng Tiếng Việt cho phần biểu diễn, kết hợp với các vũ công trong vòng có hai tuần, với một số người chỉ có… 2 ngày vì họ còn tham gia các sự kiện khác thì thật không dễ dàng. Bởi vậy, liveshow này không phải là một cuộc thi nữa mà nó là một chương trình biểu diễn mà các nghệ sĩ muốn dành tặng và mang tới cho khán giả những cảm xúc đặc biệt, thú vị”.


	Phần diễn của ca sỹ Ngọc Anh.

Phần diễn của ca sỹ Ngọc Anh.

Ngọc Anh còn may mắn hơn các thí sinh khác khi có sự hỗ trợ đọc rap của ca sĩ Hà Okio, điều này tăng thêm sự sôi động cho phần trình diễn của cô.

Cùng sự lột xác của Ngọc Anh, với số điểm 39 thì Võ Hạ Trâm cũng là một gương mặt nổi bật trong liveshow này.

Với một ca khúc trong Chicago, Võ Hạ Trâm đã khiến BGK òa lên kinh ngạc khi cô phá vỡ những nguyên tắc xây dựng hình ảnh của riêng mình để hóa thân vào những vũ điệu bốc lửa, sôi động trong ca khúc All that jazz và “phiêu” cùng cảm xúc với dàn vũ công nam tại một hộp đêm- Võ Hạ Trâm cũng dành được tổng số điểm: 39.


	Võ Hạ Trâm.

Võ Hạ Trâm.

Đêm nhạc còn ghi dấu sự trở lại phong độ của Hồ Trung Dũng với lời nhận xét của Giám khảo Minh Đức: “Bạn đã cho tôi được trở về với cảm xúc của liveshow đầu tiên khi tôi cho bạn điểm 10”. 

Hồ Trung Dũng đã đưa khán giả ngược dòng thời gian trở về khung cảnh của một khu phố thị Tây phương xưa và “nổi da gà” trong sự dằng xé tâm lý của chàng trai khi bất lực nhìn bạn gái “dấn thân” vào chốn hồng trần, bán linh hồn cho quỷ dữ…

Anh được giám khảo khen về lối diễn xuất tâm lý nhân vật và chinh phục được một trong những ca khúc khó về cách xử lý kỹ thuật. Tuy nhiên, được cho là đã phô hết được chất giọng đẹp và xử lý thông minh nhưng vì bài hát khá dài nên ở phần giữa anh chưa thể hiện được tốt như phần cuối ca khúc nên tổng số điểm của Dũng là 37,5 cao nhất trong số các ca sĩ nam tham dự.


	Hồ Trung Dũng.

Hồ Trung Dũng.

Khánh Linh với tổng số điểm 38, thấp hơn so với sự đột phá trong đêm thứ hai, và cao điểm thứ ba trong liveshow này nhưng bên cạnh màn biểu diễn ăn ý cùng vũ công với một ca khúc kể về tâm trạng tươi vui của một cô gái khi chuẩn bị cho lần hẹn hò đầu thì Khánh Linh mắc lỗi kỹ thuật làm rơi míc, chưa thật sự ấn tượng so với toàn cục và GK nhận xét: Khánh Linh chưa phát huy hết nội lực.


	Khánh Linh.

Khánh Linh.

Ngọc Khuê, Kasim Hoàng Vũ, Natha Lee, Bùi Anh Tuấn đều được Giám khảo khen ngợi về sự tiến bộ và đã mang tới cho khán giả những màn biểu diễn thú vị. Riêng Bùi Anh Tuấn thì có số điểm thấp nhất, với tổng số là: 32 điểm dù trong hai liveshow liên tiếp Bùi Anh Tuấn luôn dẫn đầu về lượng bình chọn.

Đáng ra, đêm qua đã là vòng đấu loại, xong vì đặc thù của dòng nhạc này khá khó mà thời gian tập luyện lại quá ít cho 8 ca sĩ tham gia chương trình. Do vậy Ban tổ chức tiếp tục tạo cơ hội cho các thí sinh có nhiều thời gian hơn để học hỏi.

Đó là lý do mà trong đêm thi này sẽ không loại thí sinh nào, thay vào đó trong liveshow 4 sẽ loại 2 người có điểm số thấp nhất.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại