Điều hy hữu, gây sốc ở cuộc thi Hoa hậu do Minh Chánh tổ chức

Hà My (Tổng hợp) |

(Soha.vn) - Mỗi lần công bố kết quả, là một lần công chúng được phen cười đã đời vì những danh hiệu Hoa hậu, Á hậu của cuộc thi do Minh Chánh tổ chức.

Hoa hậu người Việt hoàn cầu, hay tên cũ là Hoa hậu Việt Nam hoàn cầu mới được tổ chức vài năm gần đây song những ồn ào và những pha nực cười từ cuộc thi này khiến nó trở nên '"hot'" vô cùng.

Hoa hậu bị tung ảnh nude ngay sai khi đăng quang

Ngay mùa đầu tiên tổ chức cuộc thi, ngôi vị Hoa hậu thuộc về Ngọc Trinh - cô người mẫu nội y gây tranh cãi ầm ầm trong nước vì những phát ngôn bị cho là ngô nghê, thiếu i - ốt của mình.

Nhưng việc cô nàng đạt ngôi Hậu khi đó lại chẳng khiến nhiều người bất ngờ, bởi ngay khi nhìn dàn thí sinh tham dự đều dưới chuẩn của nhan sắc thi hoa hậu thì khá nhiều khán giả đã đoán ra điều này.

Trở thành Hoa hậu, bị báo chí và người hâm mộ phản đối dữ dội nhưng Ngọc Trinh vẫn vô tư như không, cô tiếp tục xuất hiện trong những bộ ảnh khoe cơ thể đủ kiểu trong những bộ đồ nội y nóng bỏng và táo bạo. Chuyện mà chẳng có hoa hậu nào, từ thế giới đến Việt Nam, cả gan làm.

Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, hàng trăm bức ảnh khỏa thân phản cảm của Tân hoa hậu bị phát tán ầm ầm trên các diễn đàn mạng. Những khuôn hình phản cảm, lộ liễu và đầy dung tục khiến cho công chúng một lần nữa nổi giận.

 

 

 

 

Đội vương miện cho ''nữ hoàng thác loạn''

Mùa thứ hai của Hoa hậu Việt Nam hoàn cầu - thì Julia Hồ là cái tên được xướng lên và đội lên đầu mình chiếc vương miện Hoa hậu.

Và điều này thật sự gây choáng váng với rất nhiều người bởi quá khứ của cô Tân hoa hậu này. Chỉ cần gõ cái tên Julia Hồ trên các công cụ tìm kiếm, lập tức xuất hiện hàng loạt những thông tin dày đặc trên mạng cùng những hình ảnh nóng bỏng vô cùng.

Dù sau đó Julia Hồ đã lên tiếng khẳng định: “Những tin này tôi đã xem rồi. Toàn là tin nhảm thôi. Mọi người nên xem xét lại trước khi phán đoán một việc gì. Đừng làm hại đến người khác. Ở đời miệng là của thiên hạ, ai muốn nói gì tôi không thể ngăn lại được...”

Tuy nhiên, sau 2 năm liên tiếp tổ chức, dư luận vẫn chưa hết ''choáng váng'' vì cách chọn người đăng quang của Hoa hậu người Việt hoàn cầu khi nhìn vào hình ảnh và những scandal của 2 cô gái.

 	Một trong những hình ảnh thác loạn của Julia Hồ có thể dễ dàng tìm thấy trên internet

Một trong những hình ảnh thác loạn của Julia Hồ có thể dễ dàng tìm thấy trên internet

Cao 1,57m vẫn đạt ngôi vị Á hậu

Cũng là một cuộc thi của bầu xô Minh Chánh - Hoa hậu Phu nhân người Việt thế giới là cuộc thi sắc đẹp dành cho phụ nữ trong độ tuổi từ 18 đến 45, là người Việt trên khắp thế giới, đã có gia đình hoặc đang làm mẹ đơn thân.

Danh hài hải ngoại Thúy Nga gây bất ngờ cho rất nhiều người khi cô tham gia sân chơi này. 

Tuy chia sẻ chỉ thi thử cho vui nhưng cuối cùng thì cái tên Thúy Nga được xướng lên ở ngôi vị Á hậu đã mới thật sự khiến mọi người ngỡ ngàng. 

 	Danh hài 1,58 bất ngờ được xướng tên Á hậu

Danh hài 1,58 bất ngờ được xướng tên Á hậu

Đã lập gia đình vẫn đạt Á hậu như thường

Thông tin ca sĩ Quế Vân tham dự cuộc thi Hoa hậu người Việt Hoàn cầu diễn ra tại Mỹ khiến nhiều khán giả tại Việt Nam không khỏi bất ngờ.

Bởi lẽ, Quế Vân từng bị tố cáo đánh người hồi đầu năm 2012. Ngay sau đó cô lại thường xuyên tạo scandal tình ái với nam ca sĩ ít tuổi hơn là Cao Thái Sơn để gây sự chú ý mà chưa ghi được dấu ấn gì bằng tài năng của mình.

Nhưng bất ngờ nhất là Quế Vân đã bước sang tuổi 'băm', đã quá tuổi để thi hoa hậu. Bên cạnh đó, cô đã từng kết hôn và có 2 con dù hiện tại, Quế Vân đã ly dị chồng.

Nhưng Quế Vân vẫn lọt qua vòng sơ loại tại cuộc thi Hoa hậu người Việt Hoàn cầu và giành giải Á hậu tại cuộc thi này một cách khó hiểu.

 	Quế Vân (váy xanh) vác bụng bầu tới tham dự 1 sự kiện

Quế Vân (váy xanh) vác bụng bầu tới tham dự 1 sự kiện

Tuy nhiên, giờ chẳng nói thì ai cũng biết: Hoa hậu người Việt hoàn cầu thực chất không khác một chương trình văn nghệ giải trí tổng hợp được thu hình để bán đĩa và bán vé xem trực tiếp do ông bầu Minh Chánh bỏ tiền tổ chức.

Chính nhà tổ chức đã ít nhiều khẳng định điều này qua những video clip quảng cáo cho mùa thi đầu tiên với dòng chữ “Hân hạnh giới thiệu đại hội hoa hậu lần 1 và chương trình ca vũ nhạc hài kịch thu hình trực tiếp tại Carpenter Performing Arts Center”.

Hoa hậu người Việt hoàn cầu chỉ vỏn vẹn có vài chục thí sinh, chủ yếu sống tại Mỹ; chỉ tham gia một vòng thi.

Việc lựa chọn thí sinh cho thấy, tiêu chí của cuộc thi chỉ mang tính giải trí chứ không hướng tới những tiêu chí cao xa như các cuộc thi Hoa hậu ở Việt Nam. Cộng đồng mạng đã nghĩ ra nhiều cái tên khá hài hước như “Hoa hậu ao làng”, “Hoa hậu hội chợ”, cấp phường để châm biếm cuộc thi này.

Người mẫu Thúy Hạnh, giám đốc chuyên môn của Công ty Elite Việt Nam, đơn vị hợp tác với các cuộc thi hoa hậu lớn trong nước, cũng như đang nắm giữ bản quyền đưa thí sinh Việt Nam đi thi các cuộc thi hoa hậu lớn nhất trên thế giới hiện nay, từng khẳng định "cuộc thi hoa hậu VN hoàn cầu chỉ xứng tầm ca nhạc tạp kĩ".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại