*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Nguyên cán bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (tỉnh Hoà Bình cũ) Bùi Văn Phúc bị bắt tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Tuần qua (từ 13 đến 19/10), HĐND tỉnh Sơn La, HĐND tỉnh Khánh Hòa, HĐND thành phố Huế đã thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền. Còn tại Hà Tĩnh, Lạng Sơn và Cà Mau cũng diễn ra các Hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ.
Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm tiếp tục được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Ông Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025, được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La khóa XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 với số phiếu đạt 100%.
Ông Nguyễn Thanh Sơn, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp Lạng Sơn, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật.
Đắk Lắk có 14 cán bộ lãnh đạo chủ chốt nghỉ hưu trước tuổi. Trong đó có 3 người là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Tại buổi lễ sẽ công bố, Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập tỉnh Hưng Yên mới sau khi sáp nhập tỉnh Hưng Yên với tỉnh Thái Bình.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ vừa đưa ra phương án nhân sự của tỉnh sau sáp nhập. Dự kiến, 13 Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ sẽ làm bí thư cấp xã, phường.
Theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, quy trình chỉ định nhân sự cấp ủy cấp xã thành lập mới nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 3 bước.
Ban Tổ chức Trung ương sẽ tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định Bí thư, Phó Bí thư tỉnh ủy, thành ủy... sau khi các địa phương hoàn thành sáp nhập.
Tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Hưng Yên và Thái Bình thực hiện sắp xếp là 64.628; trong đó có 11.697 cán bộ, công chức, 51.250 viên chức.
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk đã kỷ luật nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và Đảng ủy Trường Chính trị Đắk Lắk trong 2 nhiệm kỳ do có nhiều sai phạm.