Ủy ban ATGT Quốc gia thăm gia đình nạn nhân vụ lùi xe tải

Phúc Tuấn |

Ủy ban ATGT Quốc gia đã về huyện Yên Thành (Nghệ An) thăm hỏi gia đình có 3 mẹ con tử vong trong vụ lùi xe tải ở Hà Nội.

Chiều 1/6, thay mặt Phó thủ tướng Chính Phủ Trương Hòa Bình và Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể, ông Uông Việt Dũng - Phó Chánh VP Ủy ban ATGT Quốc gia cùng đoàn công tác Ban ATGT TP. Hà Nội, Ban ATGT tỉnh Nghệ An cùng Đại diện Báo Giao thông đã đến thắp hương, thăm hỏi động viên gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn xe tải khiến 3 mẹ con tử vong thương tâm.

Ông Uông Việt Dũng cho rằng, đây là một vụ TNGT quá thương tâm, khi cùng lúc cả 3 người trong một gia đình tử vong.

Nỗi đau này quá lớn đối với gia đình nạn nhân. Hiện vụ việc này vẫn đang được cơ quan Công an điều tra làm rõ nguyên nhân để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, ông cũng mong gia đình sớm vượt qua nỗi đau để vươn lên ổn định cuộc sống.

Ủy ban ATGT Quốc gia thăm gia đình nạn nhân vụ lùi xe tải - Ảnh 1.

Ông Uông Việt Dũng - Phó Chánh VP Ủy Ban ATGT Quốc gia cùng đoàn công tác thắp hương cho các nạn nhân xấu số

Tại đây, Ủy ban ATGT Quốc gia đã hỗ trợ 17 triệu đồng, Ban ATGT Hà Nội, Ban ATGT tỉnh Nghệ An mỗi đơn vị hỗ trợ 10 triệu đồng, Báo Giao thông hỗ trợ 5 triệu đồng từ Quỹ chung tay vì an toàn giao thông cho gia đình 3 nạn nhân tử vong. 

Trước sự quan tâm của các cấp ngành Trung ương và địa phương, anh Nguyễn Văn Hoàng (chồng và bố các nạn nhân) nén nỗi đau nói:

"Tôi xin cảm ơn những động viên chia sẻ của Ủy ban ATGT Quốc gia, Ban ATGT TP.Hà Nội, Báo Giao thông và Ban ATGT tỉnh Nghệ An đã tới thăm hỏi, chia sẻ nỗi đau cùng gia đình.

Tôi chưa bao giờ đau đớn hơn lúc này khi cùng một lúc tiễn đưa vợ và 2 đứa con thơ. Tôi mong cơ quan Công an sớm làm rõ sự việc để trả lại sự công bằng cho tôi và gia đình".

Ủy ban ATGT Quốc gia thăm gia đình nạn nhân vụ lùi xe tải - Ảnh 3.

Đại diện Báo Giao thông hỗ trợ 5 triệu đồng từ Quỹ chung tay vì an toàn giao thông cho gia đình 3 nạn nhân tử vong

Như Báo Giao thông đã đưa tin, vào khoảng 7h30 ngày 31/5, anh Nguyễn Văn Hoàng điều khiển xe máy chở theo vợ mang bầu 8 tháng và con gái nhỏ 3 tuổi, di chuyển tại đường Võ Quý Huân, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội thì bị chiếc xe tải BKS: 29C - 499.02 gắn cẩu tự hành do tài xế Bùi Tuấn Anh (SN 1992, ở huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) lùi xe cán phải. Hậu quả, vợ và 2 người con của anh Hoàng tử vong.



Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại