Ứng viên đảng Cộng sản Nga gọi cuộc tranh luận bầu cử Tổng thống là "trò hề"

Hồng Anh |

Ứng cử viên Pavel Grudinin của Đảng Cộng sản Nga chỉ trích Ủy ban Bầu cử và nhà đài trung ương, cho rằng họ đã biến cuộc tranh luận thành "chương trình rẻ tiền".

Hôm 28/2 vừa qua, 7 ứng viên tranh cử Tổng thống từ các đảng phái của Nga đã tham gia tranh luận trực tiếp trên sóng truyền hình về vấn đề quân đội và phòng thủ quốc gia. Tuy nhiên, cuộc tranh luận này đã có kết thúc không mấy tốt đẹp khi các ứng viên công kích lẫn nhau.

Ứng cử viên Pavel Grudinin, đại diện Đảng Cộng sản Liên bang Nga (ĐCS LB Nga) sau đó đã chỉ trích các cơ quan tổ chức bầu cử cố tình biến cuộc tranh luận trực tiếp trên sóng truyền hình thành "chương trình rẻ tiền", và từ chối tiếp tục tham gia sau khi những đối thủ khác liên tục mạt sát, thậm chí hắt nước vào nhau.

"Những gì đang diễn ra tại đây không phải là tranh luận, mà là một cái chợ vô tổ chức, nơi người ta la hét, cướp lời nhau mà không cần biết thứ tự là gì. Các cuộc tranh luận là nơi những đối thủ đưa ra lý lẽ và luận điểm, nhưng ở đây chúng ta chỉ thấy những câu hỏi và câu trả lời", ông Grudinin cho biết sau khi tuyên bố từ chối tiếp tục tham gia tranh luận với các ứng cử viên khác. "Tại sao chúng tôi phải đứng đó suốt một giờ đồng hồ, trong khi mỗi người chỉ có 6 phút để phát biểu?"

Đại diện của ĐCS LB Nga bức xúc gọi chương trình là "trò hề": "Ủy ban Bầu cử Trung ương và các kênh truyền hình trung ương không muốn chúng tôi đối thoại 1-1, họ đã biến cuộc tranh luận thành chương trình truyền hình, và giờ họ còn tạo ấn tượng xấu về những ứng cử viên trước sự chứng kiến của người dân Nga".

Lý do khiến đại diện ĐCS LB Nga giận dữ là do hành động bất ngờ của hai ứng cử viên Vladimir Zhirinovsky của Đảng Dân chủ Tự do Nga và Ksenia Sovchak đại diện cho Đảng Sáng kiến Dân sự trong cuộc tranh luận. Ông Zhirinovsky bất ngờ chen ngang khi cô Sovchak đang tranh luận với ứng cử viên Baburin và gọi cô bằng ngôn từ khiếm nhã, khiến cô Sovchak "nóng mặt" và hắt ly nước vào người đối phương.

Cuộc bầu cử Tổng thống Nga sẽ chính thức diễn ra vào ngày 18/3 tới, với 8 ứng viên tranh cử. Theo thăm dò ý kiến mới nhất, Tổng thống Vladimir Putin giành được sự ủng hộ của đông đảo người dân Nga.

giphy

Ứng cử viên Pavel Grudinin. Nguồn: RT/Giphy

Theo trang RT, ứng cử viên Pavel Grudinin, đại diện ĐCS LB Nga là một triệu phú. Trước đây ông từng là thành viên của Đảng Nước Nga Thống nhất.

Lựa chọn đề cử ông Grudinin trở thành ứng viên đại diện của ĐCS LB Nga thay vì lãnh đạo đương nhiệm là ông Gennady Zyuganov đã khiến nhiều người bất ngờ. Ông Grudinin thường xuyên phản đối các chính sách của Tổng thống Putin và chính quyền của lãnh đạo đương nhiệm.

Ứng cử viên ĐCS LB Nga ủng hộ việc Nga rút khỏi NATO. Cương lĩnh tranh cử của ông Grudinin chủ trương tập trung giải quyết các vấn đề kinh tế trong nước và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân Nga bằng cách tăng chi tiêu xã hội và đánh thuế cao hơn đối với người giàu.

Theo RT, kết quả một cuộc thăm dò gần đây cho thấy tỉ lệ người ủng hộ ông Grudinin là 7,5%, trong khi ông Putin được 69,5% người dân ủng hộ.

Ứng viên đảng Cộng sản Nga gọi cuộc tranh luận bầu cử Tổng thống là trò hề - Ảnh 3.

Kết quả thăm dò tỉ lệ bầu cử Tổng thống Nga. Nguồn: RT.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại