Nước NATO đầu tiên cấp MiG-29 cho Ukraine 'quay 180 độ': Khóa viện trợ, chặn Kiev vào liên minh

An An |

Nước này từng hỗ trợ Ukraine 671 triệu euro kể từ khi xung đột với Nga bùng phát và cũng là quốc gia NATO đầu tiên gửi máy bay chiến đấu MiG-29 cho Kiev.

Thủ tướng Slovakia phản đối Ukraine gia nhập NATO

Hãng thông tấn RBC (Ukraine) cho biết, Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã lên tiếng phản đối khả năng Ukraine trở thành thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và cam kết cản trở điều này, đồng thời cho rằng việc Ukraine gia nhập NATO sẽ dẫn đến Chiến tranh Thế giới thứ ba.

Trong một cuộc phỏng vấn với đài InfoVojna (Slovakia) vào ngày 19/12, ông Fico tuyên bố sẽ sử dụng quyền phủ quyết của mình để ngăn chặn việc Ukraine gia nhập NATO miễn là ông có "khả năng ảnh hưởng đến bối cảnh chính trị Slovakia".

"Không có gì đáng ngạc nhiên khi đảng chiếm đa số ghế trong chính phủ Slovakia không đồng ý với việc Ukraine trở thành thành viên NATO, vì đây sẽ là sự khởi đầu của Thế chiến thứ ba", ông nói.

"Miễn là tôi có cơ hội tác động đến chính trường Slovakia, tôi sẽ sử dụng quyền phủ quyết một quyết định như vậy” .

Nước NATO đầu tiên cấp MiG-29 cho Ukraine 'quay 180 độ': Khóa viện trợ, chặn Kiev vào liên minh- Ảnh 1.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico. Ảnh: Reuters

Trong cuộc trò chuyện với người dẫn chương trình, Thủ tướng Fico nói thêm rằng, ông đã truyền đạt quan điểm của mình về khả năng Ukraine gia nhập khối NATO trong cuộc gặp với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trước đó.

Thủ tướng Slovakia cũng chia sẻ quan điểm rằng, việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU) sẽ phải mất nhiều năm và bản thân ông cũng không phản đối việc nước này gia nhập.

Ông nói: "Nếu cần thực hiện một cử chỉ chính trị... như vậy để hỗ trợ Ukraine, tôi không có vấn đề gì với điều đó… nhưng nước này phải đáp ứng tất cả các điều kiện".

Quan điểm của Slovakia đối với Ukraine

Trong bài đăng ngày 21/12, The New Voice of Ukraine cho biết, vào ngày 1/10, đảng Smer-SD thân Nga do ông Robert Fico lãnh đạo đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội ở Slovakia. Và ông là người lên tiếng phản đối việc ủng hộ Ukraine và việc nước này gia nhập NATO.

Ông Fico đã tuyên bố rằng, Slovakia sẽ ngừng hỗ trợ quân sự cho Ukraine và sẽ chỉ tập trung vào hỗ trợ nhân đạo. 

Tuy nhiên, theo RBC, dù tuyên bố ngừng hỗ trợ quân sự cho Ukraine nhưng chính phủ của ông Fico không có ý định cản trở việc xuất khẩu vũ khí cho Kiev của các công ty quốc phòng tư nhân Slovakia.

Ông cũng lập luận: "Sẽ tốt hơn nếu Ukraine và Nga đàm phán trong thập kỷ này hơn là tiếp tục giao tranh".

Phải nói rằng, chính phủ của tân Thủ tướng Robert Fico có thái độ trái ngược với chính phủ tiền nhiệm về vấn đề hỗ trợ Ukraine.

Cựu Thủ tướng Ľudovít Ódor (nhiệm kỳ từ tháng 5/2023-10/2023) từng chấp thuận gói viện trợ hơn 40 triệu USD thiết bị quân sự cho Ukraine, tuy nhiên, ông Robert Fico đã chặn gói viện trợ này ngay khi vừa lên kế nhiệm.

Chính phủ trước đó của cựu Thủ tướng Eduard Heger (tháng 4/2021-5/2023) cũng rất thiện chí với Ukraine: Cung cấp 13 gói viện trợ quân sự tổng trị giá 671 triệu euro cho Kiev từ khi xung đột bắt đầu.

Đáng chú ý, Slovakia, láng giềng nằm phía Tây Nam Ukraine, cũng là quốc gia NATO đầu tiên cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu MiG-29.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại