Ukraine tuyên bố chế tạo máy bay không người lái có khả năng chống tác chiến điện tử của Nga

Quỳnh Như |

Các nhà phát triển Ukraine tuyên bố đã chế tạo thành công máy bay không người lái tấn công Backfire, có khả năng chống lại hệ thống tác chiến điện tử mà Nga đang triển khai trên chiến trường.

Ông Mykhailo Fedorov, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi Kỹ thuật số của Ukraine hôm 20/11 cho biết: "Cụm công nghệ quốc phòng Brave1 của Ukraine đã phát triển thành công máy bay không người lái (UAV) tấn công Backfire. UAV có khả năng bay phía sau phòng tuyến của đối phương tới 35 km và tấn công pháo binh, trung tâm hậu cần, nhà kho cũng như sở chỉ huy của đối phương".

Ukraine tuyên bố chế tạo máy bay không người lái có khả năng chống tác chiến điện tử của Nga - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi Kỹ thuật số nhấn mạnh, máy bay không người lái có khả năng chống chịu cao trước các nỗ lực tác chiến điện tử của đối phương nhờ ăng-ten GPS. Ngoài ra, do máy bay không người lái hoàn toàn tự chủ nên lực lượng Nga không thể theo dõi tọa độ và nhóm điều khiển từ mặt đất.

Hiệu quả của máy bay không người lái Backfire đã được chứng minh rõ ràng trên chiến trường. Chỉ trong hai tháng qua, quân đội Ukraine đã thực hiện thành công ít nhất 50 nhiệm vụ do UAV này đảm nhiệm. Để cải tiến hơn nữa khả năng của máy bay không người lái, các nhà phát triển đang tích cực hợp tác với đơn vị Evil Birds của Lực lượng vũ trang Ukraine.

Backfire hiện đã được Bộ Quốc phòng Ukraine thông qua và đang chờ phê duyệt chính thức để triển khai hoạt động. Bên cạnh đó, các nhà phát triển cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc sản xuất hàng loạt UAV này.

Theo giới quan sát quân sự, cả Nga và Ukraine đều nỗ lực trong việc phát triển máy bay không người lái và tăng số lượng của các loại UAV tấn công trên mặt trận. Việc Ukraine tuyên bố sở hữu máy bay không người lái mang tính đột phá Backfire không chỉ cho phép quân đội nước này củng cố kho vũ khí mà còn mang lại lợi thế quan trọng trong các hoạt động trên chiến trường.

Theo Pravda

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại