Ukraine tuyên bố bắn rơi 85% máy bay không người lái của Nga

Bình Giang |

Ngày 17/10, phát ngôn viên Không quân Ukraine Yuriy Ihnat khẳng định lực lượng của nước này đã bắn hạ 37 máy bay không người lái của Nga từ tối qua (16/10), tương đương 85 - 86% số máy bay tham gia tấn công.

Lực lượng an ninh đứng gác quanh hiện trường vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào Kiev ngày 17/10. (Ảnh: Reuters)

Lực lượng an ninh đứng gác quanh hiện trường vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào Kiev ngày 17/10. (Ảnh: Reuters)

“Đó là kết quả khá tốt và con số sẽ tiếp tục tăng lên”, ông Ihnat nói trong cuộc họp báo thường kỳ. Phát ngôn viên này nói rằng tất cả máy bay không người lái của Nga đều tiến vào từ hướng nam.

Sáng nay, thủ đô Kiev và một số thành phố của Ukraine bị tấn công trong giờ cao điểm.

Binh lính Ukraine bắn lên trời để cố hạ các máy bay không người lái, sau khi khu vực trung tâm thủ đô bị tấn công.

Các nhân chứng trông thấy mảnh vỡ của một máy bay không người lái có in dòng chữ “Vì Belgorod”, hàm ý nói đến vụ Ukraine pháo kích vùng đất của Nga giáp biên với Ukraine.

Cùng ngày, tất cả trường học, nhà trẻ, trường đại học và tòa án ở thành phố Kerch thuộc bán đảo Crimea phải sơ tán sau khi nhận được lời đe dọa đánh bom, Thị trưởng Svyatoslav Brusakov nói với hãng tin TASS.

Theo bản tin, các tòa nhà công cộng ở Crimea và Sevastopol thường xuyên bị đe dọa đánh bom, nhất là sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, nhưng đều là giả. Giới chức địa phương nói rằng những lời đe dọa đó đều từ phía Ukraine.

Theo Reuters

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại