Ukraine trước áp lực phản công để duy trì sự ủng hộ của phương Tây

Kiều Anh |

Đại tá Thủy quân Lục chiến Mỹ đã nghỉ hưu Mark Cancian dự đoán Ukraine sẽ sớm tiến hành một cuộc phản công, không chỉ để đối phó với Nga mà còn nhằm cho NATO thấy cuộc xung đột này đã qua giai đoạn bế tắc.

Ông Cancian - Cố vấn cấp cao của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) nhận định với Newsweek rằng, quân đội cả hai nước đều có chiến lược tương đối thận trọng kể từ tháng 10/2022. Theo ông, một cuộc “giao tranh dữ dội hơn” có lẽ sẽ sớm diễn ra khi mùa đông sắp trôi qua.

Ông Cancian cho rằng Nga bắt đầu tấn công và gia tăng sức ép lên những khu vực họ đã tấn công trước đó, chẳng hạn như Bakhmut.

Ukraine trước áp lực phản công để duy trì sự ủng hộ của phương Tây - Ảnh 1.

Quân đội Ukraine lái xe chiến đấu bộ binh ở Bakhmut ngày 25/2/2023. Ảnh: Reuters

Giữa bối cảnh đó, các lực lượng Ukraine có lẽ sẽ "rút quân chiến lược" khỏi Bakhmut để tránh tổn thất thêm.

"Chúng tôi sẽ không hy sinh tất cả mọi người không vì thứ gì cả", Cố vấn Kinh tế của Tổng thống Zelensky - ông Alexander Rodnyansky nhận định với CNN.

Theo ông Cancian, hiện nay Ukraine đang ở một vị trí khác do sự tiến công mạnh mẽ của Nga. Ông cho rằng tình hình bế tắc hiện nay có thể hiểu là chiến thắng cho Nga bởi điện Kremlin đang kiểm soát 18% lãnh thổ Ukraine.

Ông dự đoán Ukraine sẽ nhắm vào khu vực Zaporizhia, khu vực "không được kiểm soát quá chặt" bởi quân đội Nga ở thời điểm hiện tại.

"Vào mùa xuân, chúng ta sẽ biết rõ cục diện đang định hình như thế nào. Nga có thể sẽ đạt được bước tiến ở Donbass".

Ông Cancian cho rằng, nếu Ukraine phản công và giành lại một số vùng lãnh thổ, điều đó sẽ thúc đẩy phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí và đạn dược. Sự ủng hộ của nước ngoài cho Kiev có thể sẽ có sự khác biệt giữa một cuộc xung đột kéo dài vài tháng với cuộc xung đột kéo dài vài năm trong bối cảnh các nước đã dần mệt mỏi vì chiến tranh.

"Điều quan trọng là quan sát những tiến triển trên chiến trường", ông Cancian đánh giá.

Các quan chức NATO đã bày tỏ lo ngại kho vũ khí có thể nhanh chóng cạn kiệt nếu phương Tây không mở rộng sản xuất, đồng thời cho biết một số loại đạn Ukraine sử dụng đã không còn thấy ở châu Âu kể từ Thế chiến II. Đại tá đã nghỉ hưu của Mỹ cũng cho biết hệ thống pháo phản lực HIMARS và đạn pháo đóng vai trò quan trọng trong xung đột.

"Bất kể khi nào quân đội bế tắc thì lúc đó sẽ cần sự tăng cường về hỏa lực. Chúng ta đang chứng kiến điều này ở đây và trong Thế chiến I. Điều đó có thể thay đổi bằng cuộc tấn công của Ukraine và pháo binh là yếu tố quan trọng nhất"./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại