Ukraine tố Nga bắn phá nhà máy điện hạt nhân tại Zaporizhzhia

Hồng Anh |

Giới chức Ukraine hôm 5/8 đã cáo buộc Nga nã pháo vào khu vực nhà máy điện hạt nhân gần thị trấn Enerhodar ở vùng Zaporizhzhia.

Nhà máy điện hạt nhân tại Zaporizhzhia. Ảnh: BBC

Nhà máy điện hạt nhân tại Zaporizhzhia. Ảnh: BBC

Trong khi đó, nhà điều hành năng lượng hạt nhân của Ukraine Energoatom cũng cho cho biết, các lực lượng của Nga đã đánh bom một nhà máy điện hạt nhân và thị trấn này hầu như không có điện. “Trạm cung cấp nước cũng không hoạt động và không có nước trong thành phố”, Energoatom thông báo trên Telegram. Theo cơ quan này, tên lửa của Nga đã bắn trúng khu vực nhà máy điện hạt nhân, “nguy cơ hỏa hoạn rất cao nhưng hiện tại không có bất cứ nạn nhân nào”.

Theo Energoatom, các nhân viên của nhà máy điện hạt nhân tại Zaporizhzhia đang có mặt tại hiện trường, thực hiện tất cả các biện pháp để đảm bảo an toàn hạt nhân, tránh rò rỉ bức xạ cũng như giảm thiểu hậu quả thiệt hại.

Cũng vào hôm qua, Bộ Quốc phòng Anh đã khẳng định lại cáo buộc của quân đội Ukraine cho rằng các lực lượng Nga đang sử dụng nhà máy điện hạt nhân làm “bệ phóng” để bắn vào các vị trí quân sự bên kia sông, nhưng các quan chức phương Tây khác đã hạ thấp nguy cơ này.

Cùng ngày, chính quyền ly khai Donetsk thân Nga cho biết, Ukraine đã pháo kích vào phía Tây Bắc Donetsk, khiến 3 dân thường thiệt mạng. Theo nhà chức trách địa phương, một trong số những quả đạn pháo của Ukraine đã bắn trúng một chiếc xe buýt chở khách và phá hủy chiếc xe buýt này.

Các bức ảnh và video xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy, chiếc xe buýt bị hư hại nặng, chỉ còn trơ khung sắt do trúng tên lửa “Grad” khi đang di chuyển dọc theo một con phố ở Donetsk. Tuy nhiên, Ukraine đã phủ nhận cáo buộc các lực lượng nước này pháo kích vào các mục tiêu dân sự ở Donetsk./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại