Ukraine sắp đối mặt với “mùa đông tồi tệ nhất trong lịch sử”

Kiều Anh |

Ukraine sẽ đối mặt với mùa đông khắc nghiệt chưa từng có do tình trạng mất điện diện rộng đang diễn ra, ông Yuri Vitrenko - người đứng đầu tập đoàn năng lượng nhà nước Naftogaz cho hay.

Lính cứu hỏa Ukraine dập tắt đám cháy tại một cơ sở năng lượng ở khu vực Rivne. Ảnh: AFP

Lính cứu hỏa Ukraine dập tắt đám cháy tại một cơ sở năng lượng ở khu vực Rivne. Ảnh: AFP

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với hãng tin Handelsblatt của Đức, ông Vitrenko cho biết khoảng 40% nhà máy điện của Ukraine đã bị phá hủy do các cuộc không kích gần đây của Nga.

"Đây sẽ là mùa đông tồi tệ nhất trong lịch sử. Chúng tôi dự đoán tình trạng mất điện sẽ tiếp tục diễn ra và các vấn đề về khí đốt sẽ nảy sinh", ông Vitrenko khẳng định, cho biết Moscow cũng đã tấn công vào các nhà máy lọc dầu của nước này.

Ukraine đang chuẩn bị cho tình trạng mất điện trong mùa đông, người đứng đầu Naftogaz cho hay, thừa nhận rằng việc ngăn chặn 100% vấn đề này là điều bất khả thi, vì vậy, Ukraine cần sự hỗ trợ từ các quốc gia khác.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với The Guardian vào cuối tháng 8, không lâu trước khi Nga tiến hành chiến dịch tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, ông Vitrenko thừa nhận, nếu không có sự hỗ trợ tài chính từ phương Tây, Ukraine sẽ "thiếu khí đốt" và có thể chứng kiến hệ thống điện sụp đổ.

Hồi tháng 9, người đứng đầu Naftogaz hối thúc người dân Ukraine tích trữ chăn đệm và quần áo ấm cũng như duy trì nhiệt độ phòng ở mức 17 - 18 độ C, thấp hơn 4 độ C so với nhiệt độ tiêu chuẩn.

Các cuộc không kích của Nga vào các cơ sở hạ tầng Ukraine đã khiến Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề nghị người dân giảm sức ép lên hệ thống điện bằng cách hạn chế sử dụng điện từ 17h - 23h.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 10/10 đã thông báo sự dịch chuyển trong chiến dịch quân sự ở Ukraine với việc tiến hành tấn công bằng tên lửa tầm xa trên quy mô lớn nhằm vào các vị trí quân sự, trung tâm liên lạc và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Ông cáo buộc Kiev là đứng sau "các cuộc tấn công khủng bố" vào các cơ sở hạ tầng của Nga, trong đó có vụ tấn công cầu Crimea./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại