Israel tuyên bố phá hủy 90% cơ sở quân sự của Iran ở Syria

Công Thuận |

Theo các quan chức Israel, nước này đã thành công trong việc kiềm chế gần như hoàn toàn khả năng Iran chuyển vũ khí cho Syria và sản xuất vũ khí ở đó.

Israel tuyên bố phá hủy 90% cơ sở quân sự của Iran ở Syria - Ảnh 1.

Không quân Israel hoạt động để chống lại các mối đe dọa mới và đang phát triển trong khu vực. Ảnh: IDF

Các quan chức quốc phòng Irael cho biết trọng tâm của các cuộc tấn công trong những năm gần đây cũng nhằm ngăn chặn việc "buôn lậu" các thành phần cho CERS - Trung tâm D'Etudes et de Recherches Scientifiques ở Masyaf được Iran sử dụng để sản xuất tên lửa và vũ khí tiên tiến cho các lực lượng “ủy nhiệm” của họ.

Một kết quả khác mà phía Israel rút ra là Tổng thống Syria Bashar Assad đã giảm bớt hoạt động của Iran và Hezbollah trên lãnh thổ nước này với trọng tâm là Cao nguyên Golan và khu vực miền Nam của Syria.

Theo các nguồn tin ở Israel, ông Assad có thể nhận thấy rằng trong những năm tới, chính quyền Syria sẽ khó có thể giành lại các vùng lãnh thổ bị người Kurd, bao gồm cả người Thổ Nhĩ Kỳ chiếm đóng, và thay vào đó, ông đang tập trung sức mạnh của mình vào việc khôi phục sự ổn định cho các thành phố lớn với trọng tâm là Damascus và các vùng ven biển của nước này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại