Ukraine sắp có vũ khí khiến Nga phải dè chừng?

Kiệt Linh |

Sky News hôm qua (9/1) trích dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết Anh đang cân nhắc lần đầu tiên cung cấp xe tăng cho Ukraine để giúp nước này chống lại các lực lượng Nga.

Ukraine sắp có vũ khí khiến Nga phải dè chừng? - Ảnh 1.

Các cuộc thảo luận đã diễn ra "trong vài tuần" với nội dung tập trung vào việc cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 2 của Quân đội Anh cho Ukraine, Sky News dẫn một nguồn tin phương Tây nắm rõ về cuộc thảo luận cho hay.

Nguồn tin cho biết thêm, việc cung cấp xe tăng sẽ thể hiện một bước tiến quan trọng trong sự hỗ trợ của phương Tây đối với Ukraine. Tuy nhiên, nhưng chính phủ Anh vẫn chưa đưa ra quyết định chính thức cuối cùng về vấn đề này.

Sky News dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết, Anh có thể cung cấp khoảng 10 xe tăng Challenger 2 cho quân đội Ukraine.

Challenger 2 là xe tăng chiến đấu được thiết kế để tấn công các xe tăng khác và loại phương tiện này đã phục vụ trong quân đội Anh từ năm 1994. Nó đã được triển khai ở Bosnia và Herzegovina, Kosovo và Iraq, quân đội Anh cho hay.

Bộ Quốc phòng Anh không bình luận cụ thể về khả năng cung cấp xe tăng cho Ukraine, nhưng chỉ ra rằng nước này đã cung cấp hơn 200 xe bọc thép và các thiết bị khác bao gồm tên lửa phòng không và vũ khí chống tăng cho Kiev đến nay.

Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Anh cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục các hoạt động đào tạo và cung cấp thêm thiết bị” cho quân đội Ukraine.

Anh đã cam kết sẽ cung cấp một mức viện trợ quân sự bằng hoặc vượt con số 2,3 tỷ bảng Anh (2,8 tỷ USD) viện trợ cho Ukraine vào năm ngoái.

Ngoại trưởng Anh James Cleverly tuần trước cho biết, London sẽ tiếp tục làm việc với các đồng minh phương Tây để đảm bảo Ukraine nhận được sự hỗ trợ quân sự mà nước này cần.

"Xe tăng có thể là một phần của kế hoạch đó, và chúng đến từ đâu... các đồng minh nào cung cấp cho chúng tôi - tất nhiên đó là điều chúng tôi đang phối hợp với nhau," Ngoại trưởng Cleverly đã nói như vậy sau cuộc gặp với người đồng cấp Đức.

Lầu Năm Góc cung cấp sát thủ diệt UAV cho Ukraine

Trong một diễn biến khác có liên quan, Lầu Năm Góc đã trao cho L3Harris Technologies một đơn đặt hàng trị giá 40 triệu USD để cung cấp vũ khí chống máy bay không người lái Vampire (Ma cà rồng) cho Ukraine vào giữa năm nay, công ty này hôm qua cho biết.

L3Harris cho biết họ sẽ lắp đặt 14 bộ dụng cụ lên các phương tiện mà chính phủ Mỹ cung cấp cho Ukraine. Vampire bao gồm một bệ phóng tên lửa dẫn đường bằng laser có thể nhanh chóng được lắp đặt trên một chiếc xe tải dân sự.

Các bộ dụng cụ này nhằm cho phép lực lượng mặt đất của Ukraine tấn công các mục tiêu trên mặt đất cũng như máy bay không người lái mà Nga đang sử dụng để tấn công cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine.

L3Harris cho biết hợp đồng yêu cầu công ty cung cấp 4 hệ thống cho Bộ Quốc phòng Ukraine vào giữa năm 2023 và 10 hệ thống nữa vào cuối năm 2023.

Nguyên mẫu của Vampire được đệ trình lên Bộ Quốc phòng vào tháng 4 và nó đã được chọn vào tháng 8 như một phần trong gói hỗ trợ an ninh trị giá 3 tỷ USD của Lầu Năm Góc theo Sáng kiến ​​Hỗ trợ An ninh Ukraine. Công ty L3Harris cho biết họ đã bắt đầu thử nghiệm thứ vũ khí này trên thực địa vào năm 2021 và tiếp tục thử nghiệm phạm vi và độ bền của nó vào mùa hè năm 2022.

Hệ thống Ma cà rồng bao gồm cảm biến nhắm mục tiêu WESCAM MX-10 RSTA và nó sử dụng tên lửa Hệ thống Vũ khí Tiêu diệt Chính xác Tiên tiến có thể kết hợp với ngòi nổ của L3Harris.

“Chúng tôi đã đầu tư vào việc mua sắm, thử nghiệm và chứng nhận từ tháng 8 để việc sản xuất VAMPIRE có thể bắt đầu ngay lập tức,” ông Luke Savoie – một quan chức cấp cao của công ty L3Harris cho biết trong một thông cáo báo chí.

Chúng tôi cam kết hỗ trợ một đối tác chiến lược của Mỹ để họ có năng lực mạnh mẽ khi người dân Ukraine tiếp tục bảo vệ đất nước và bảo vệ nền độc lập của họ”, ông Savoie nói thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại