Ukraine nói với Trung Quốc không chấp nhận kế hoạch hòa bình nếu phải mất lãnh thổ

Kiều Anh |

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã nhận định với đặc phái viên hàng đầu Trung Quốc Lý Huy rằng Kiev sẽ không chấp nhận bất kỳ kế hoạch nào chấm dứt xung đột với Nga mà Ukraine phải mất lãnh thổ hoặc tạm dừng xung đột.

Tại thủ đô Kiev, đặc phái viên Lý Huy nỗ lực tìm cách thúc đẩy các cuộc đàm phán do Bắc Kinh dẫn đầu để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine. Ông là quan chức ngoại giao cấp cao nhất của Trung Quốc đến nước này kể từ khi xung đột nổ ra.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Kuleba đã thảo luận với ông Lý Huy về "các biện pháp nhằm ngăn chặn hành vi gây hấn của Nga". Ông Kuleba nhấn mạnh: "Ukraine không chấp nhận bất kỳ đề xuất nào liên quan đến việc mất lãnh thổ hoặc đóng băng xung đột".

Ukraine nói với Trung Quốc không chấp nhận kế hoạch hòa bình nếu phải mất lãnh thổ - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba (ngồi giữa bên trái) gặp đặc phái viên Trung Quốc Lý Huy (ngồi giữa bên phải) ở Kiev. Ảnh: AP

Ngoại trưởng Kuleba khẳng định, khôi phục hòa bình ở Ukraine phụ thuộc vào việc "tôn trọng chủ quyền và thống nhất lãnh thổ của Ukraine".

Ông Kuleba cũng nhấn mạnh tầm quan trọng vai trò trung gian hòa giải của Trung Quốc, đặc biệt trong vấn đề an toàn hạt nhân và nối lại xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen.

Một quan chức Ukraine cảnh báo trước thềm chuyến thăm của đặc phái viên cấp cao Trung Quốc rằng: "Việc chấm dứt xung đột bằng việc Ukraine phải nhượng bộ sẽ không xảy ra". Kiev cũng bác bỏ việc tổ chức đàm phán với Moscow cho tới khi Nga rút toàn bộ lực lượng khỏi các vùng lãnh thổ mà nước này kiểm soát ở Ukraine./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại