Ukraine nói sắp 'rèn' đủ 1 triệu sát thủ ở tuyến đầu - Chuyên gia Nga chỉ ra thực tế khắc nghiệt

Hoài Giang |

Chuyên gia Nga Ryabov Kirill cho rằng một lần nữa người Ukraine đang đề cập tới 'vũ khí thần kỳ' mà không quan tâm tới thực tế.

Ukraine tự tin nói về 1 triệu 'sát thủ tuyến đầu'

Hôm 20/12, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược Ukraine Alexander Kamyshin đã tiết lộ một kế hoạch tham vọng.

Đó là vào năm tới - năm 2024 - ngành công nghiệp quốc phòng của nước này sẽ sản xuất và chuyển giao cho quân đội hơn 1 triệu máy bay không người lái (UAV/Drone) đa dạng về chủng loại.

Đa phần chúng sẽ là FPV Drone, loại Drone góc nhìn thứ nhất được cho là 'sát thủ tuyến đầu'.

Đồng thời ông Kamyshin chia sẻ rằng chỉ trong tháng 12/2023, Ukraine được cho là đã sản xuất khoảng 50.000 thiết bị thuộc loại này.

Ngoài ra Kiev còn có kế hoạch sản xuất 11.000 UAV tấn công (UCAV) tầm trung và tầm xa. Ít nhất 1.000 sản phẩm được cho là có thể tấn công mục tiêu ở phạm vi hơn 1.000 km.

Vị bộ trưởng cũng tuyên bố rằng tất cả các cơ sở sản xuất các thiết bị đó đã sẵn sàng. Quá trình ký hợp đồng với chính phủ Ukraine sẽ bắt đầu vào năm tới - 2024.

Ukraine nói sắp 'rèn' đủ 1 triệu sát thủ ở tuyến đầu - Chuyên gia Nga chỉ ra thực tế khắc nghiệt- Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine phóng một FPV Drone được trang bị thêm pin để di chuyển xa hơn và một đầu đạn súng phóng lựu chống tăng (RPG) chưa rõ chủng loại.

Cần lưu ý rằng Kiev hiện đang cố gắng mở rộng sản xuất các loại vũ khí và trang thiết bị cần thiết cho các hoạt động quân sự để giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu.

Mặc dù ông Kamyshin và các quan chức Ukraine không đưa ra chi tiết về các kế hoạch nói trên ví dụ như mẫu UAV/Drone nào, cơ sở sản xuất ở đâu và nguồn cung linh kiện như thế nào nhưng điều này khá dễ hiểu.

Vì việc tiết lộ chúng sẽ khiến Quân đội Nga nhanh chóng "nhấn nút" ngừng sản xuất hoặc tìm ra cách vô hiệu hóa các UAV/Drone ngay trước khi chúng được sản xuất nối tiếp.

Trọng tâm của Kiev đối với các loại UAV/Drone là điều khá dễ hiểu.

Tiềm năng sản xuất công nghiệp quốc phòng cũng như dự trữ trang thiết bị của Ukraine đã bị ảnh hưởng lớn bởi các cuộc tấn công của đối phương và trong bối cảnh này, cần tìm ra một giải pháp bù đắp.

Nói cách khác, do những thiệt hại của các máy bay quân sự có người lái cũng như các trang thiết bị khác, Kiev buộc phải chuyển hoàn toàn sang sử dụng UAV/Drone.

Vị trí đặc biệt trong kế hoạch mới là FPV Drone, rõ ràng người Ukraine đang tin rằng số lượng lớn vũ khí này sẽ đủ để đáp ứng hỏa lực yểm trợ cần thiết cho các đơn vị quân đội đồng thời bù đắp cho những tổn thất của các khí tài tấn công khác.

Ukraine nói sắp 'rèn' đủ 1 triệu sát thủ ở tuyến đầu - Chuyên gia Nga chỉ ra thực tế khắc nghiệt- Ảnh 2.

Hình minh họa.

Con số 1 triệu có thực tế?

Có thể dễ dàng tính toán rằng kế hoạch 1 triệu UAV/Drone hàng năm tương ứng với sản lượng trung bình hàng tháng là 83.000 nghìn khí tài.

Theo nhiều ước tính khác nhau, Quân đội Ukraine hiện nhận được số lượng UAV ít hơn nhiều lần so với con số này.

Điều này đặt câu hỏi về tính thực tế của tuyên bố đến từ ông Kamyshin về 50.000 khí tài mỗi tháng - cũng như khả năng của ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine để đạt được tốc độ như vậy.

Song song với FPV Drone, họ muốn sản xuất 11.000 UCAV tầm trung và tầm xa để tấn công sâu vào hậu phương Nga, nghĩa là mỗi tháng khoảng 900 đến 920 khí tài.

Tuy nhiên chúng ta đang nói về những thứ phức tạp hơn FPV Drone cũng như khả năng đáp ứng các yêu cầu về khả năng cũng như chất lượng sản xuất của chúng.

Quân đội Ukraine đã nhận được khá nhiều UAV/Drone từ nước ngoài dưới dạng viện trợ và mua hàng trực tiếp cũng như đến từ các cơ sở lắp ráp trong nước từ các linh kiện nhập khẩu.

Hiện chưa rõ số lượng chính xác các cơ sở này và năng lực sản xuất của họ nhưng trước đây người Ukraine từng dự định sản xuất hàng nghìn khí tài mỗi tháng và hiện tại họ đang nói đến khoảng 50.000.

Đồng thời, tốc độ sản xuất hiện tại rõ ràng là không đủ để đáp ứng nhu cầu của quân đội. Binh lính Ukraine vẫn tiếp tục phàn nàn về việc thiếu UAV/Drone và cho rằng đối phương của họ được trang bị số lượng khí tài này gấp nhiều lần.

Ukraine nói sắp 'rèn' đủ 1 triệu sát thủ ở tuyến đầu - Chuyên gia Nga chỉ ra thực tế khắc nghiệt- Ảnh 3.

Hình minh họa.

Để sản xuất được 1 triệu UAV/Drone, Ukraine sẽ phải giải quyết một số vấn đề khó khăn.

Trước hết, họ sẽ phải mở rộng các cơ sở sản xuất hiện có và/hoặc mở các cơ sở sản xuất mới. Cũng cần đảm bảo mua và cung cấp các linh kiện cần thiết và không thể tự sản xuất được từ nước ngoài với tốc độ và số lượng hoàn toàn khác.

Khi đã ở giai đoạn chuẩn bị và mở rộng sản xuất, các vấn đề liên quan đến tình hình kinh tế ở Ukraine sẽ xuất hiện. Kiev có nguồn tài chính hạn chế và phụ thuộc rất nhiều vào viện trợ nước ngoài.

Nguồn tài trợ đó đang bị giảm và thậm chí có thể ngừng - điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tất cả các lĩnh vực, bao gồm cả việc sản xuất UAV/Drone.

Việc mở rộng sản xuất cũng vẫn cần đảm bảo chất lượng, nếu không sản phẩm làm ra sẽ gần như vô dụng.

Đồng thời, không phải tất cả các nhà sản xuất UAV của Ukraine đều có thể tự hào về chất lượng khí tài - ví dụ như UAV AQ 400 'Scythe' (Lưỡi hái) đầu tiên gần đây trông không đẹp mắt. Các thiết bị có vết nứt, cẩu thả trong hoàn thiện...

Ukraine nói sắp 'rèn' đủ 1 triệu sát thủ ở tuyến đầu - Chuyên gia Nga chỉ ra thực tế khắc nghiệt- Ảnh 4.

UAV AQ 400 'Scythe' (Lưỡi hái).

Nhà sản xuất 'Lưỡi hái' tuyên bố rằng họ có khả năng 'cho ra lò' 100 chiếc UAV như vậy mỗi tháng và trong tương lai có thể tăng sản lượng lên gấp 5 lần. Xem xét chất lượng của những gì đã được trình bày, người ta có thể tưởng tượng ra việc mở rộng sản xuất sẽ dẫn đến điều gì.

Điều quan trọng nhất là Kiev cần phải tăng tốc sản xuất trước sự ngăn trở của người Nga.

Bất kỳ địa điểm lắp ráp UAV/Drone nào đều có nguy cơ trở thành mục tiêu của một cuộc tập kích đường không và việc phải ngụy trang và giữ bí mật sẽ ảnh hưởng đến tốc độ sản xuất.

Ngoài ra việc các đơn vị Ukraine sở hữu nhiều UAV/Drone và sử dụng chúng tích cực hơn sẽ gây ra phản ứng rõ ràng từ đối phương.

Người Nga đã sở hữu một lượng lớn khí tài ngăn chặn UAV/Drone và nếu cần thiết, họ có thể tăng cường khả năng và số lượng của chúng khiến hiệu quả của khí tài Ukraine ở mức thấp.

Có thể nói một lần nữa người Ukraine lại đang nói về một loại 'vũ khí thần kỳ' khác, thứ có thể giúp họ lật ngược tình thế trên chiến trường. Những thứ như vậy đã lần lượt được đưa ra nhưng kết quả của chúng không như mong đợi lạc quan.

Điều gây tò mò là lần này Kiev không dựa vào một khí tài nước ngoài mà dựa vào năng lực sản xuất của chính mình.

Tuy nhiên, thực trạng ngành này của họ còn nhiều bất cập, khó có thể đáp ứng được nhiệm vụ được giao - một 'thực tế khắc nghiệt' khác mà chúng ta có thể sẽ thấy vào năm tới, năm 2024.

Ukraine nói sắp 'rèn' đủ 1 triệu sát thủ ở tuyến đầu - Chuyên gia Nga chỉ ra thực tế khắc nghiệt- Ảnh 5.

Hình minh họa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại