Chủ tịch Hạ viện Mỹ kêu gọi xem xét trừng phạt mới nhằm vào Nga

Phạm Hà |

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan hôm 17/7 cho biết, ông sẵn sàng xem xét các biện pháp trừng phạt bổ sung nhằm vào Nga.

Ông Ryan đồng thời nhấn mạnh sự ủng hộ đối với các cơ quan tình báo Mỹ cho rằng Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

Phát biểu với báo chí 1 ngày sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin , ông Ryan cho rằng, nếu Ủy ban Quốc hội tin rằng các biện pháp trừng phạt bổ sung nhằm vào Nga là cần thiết, ông sẵn sàng ủng hộ.

Ông Paul Ryan nhấn mạnh: "Mỹ từ lâu đã tiến hành cuộc điều tra về việc Nga can thiệp vào bầu cử năm 2016. Không nghi ngờ rằng họ đã can thiệp vào bầu cử này. Tôi hiểu có mong muốn và sự cần thiết phải có những mối quan hệ tốt- đây là điều hoàn toàn hợp lí. Tuy nhiên, chúng ta cần phải làm rõ rằng Nga không chia sẻ các lợi ích và giá trị chung với chúng ta".

Ngay sau khi cuộc gặp Thượng đỉnh Nga-Mỹ kết thúc, giới nghị sĩ thuộc cả 2 đảng Cộng hòa và Dân chủ Mỹ đều bày tỏ không hài lòng về cuộc gặp này, khi cho rằng đây là "cơ hội bị bỏ lỡ" với việc Tổng thống Donald Trump tuyên bố không thấy có bất cứ lý do nào của việc Nga can thiệp vào bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Mỹ, Chuck Schumer cho rằng cách tiếp cận của Tổng thống Trump tại Helsinki là "chưa từng có tiền lệ". Ông Schumer hối thúc Quốc hội Mỹ đưa ra các biện pháp trừng phạt Nga và kêu gọi nhóm an ninh quốc gia tháp tùng Tổng thống MỹTrump tới Helsinki phải ngay lập tức điều trần trước Quốc hội.

Trong một nỗ lực nhằm xoa dịu dư luận trong nước, Tổng thống Donald Trump hôm 17/7 cho biết, ông đã nói nhầm về việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Nga tại Phần Lan./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại