Ukraine luồn sâu đánh hiểm: "Xương sống" Nga trúng đạn - Hai trụ cột NATO bất ngờ hục hặc

An An |

Tờ Kyiv Independent ngày 3/4 dẫn nguồn tin trong cơ quan tình báo quân sự Ukraine (HUR) cho biết, Ukraine đã tấn công sâu vào lãnh thổ Nga trong ngày 2/4.

Ukraine thọc sâu vào lãnh thổ Nga

Mục tiêu là các cơ sở công nghiệp ở Tatarstan, bao gồm một cơ sở sản xuất máy bay không người lái tấn công Shahed. Khu vực này cách biên giới Ukraine-Nga khoảng 1.300 km.

Ukraine cũng sử dụng máy bay không người lái tầm xa để nhắm mục tiêu vào một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga, nằm ở thành phố Nizhnekamsk, Tatarstan.

Nguồn tin cho biết, cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu Nizhnekamsk là một hoạt động chung được thực hiện bởi Cục an ninh Ukraine (SBU) và HUR.

Ukraine luồn sâu đánh hiểm:

Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu của Nga. Ảnh: euronews

Máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công cơ sở xử lý dầu chính của nhà máy lọc dầu, nơi có công suất sản xuất khoảng 8 triệu tấn/năm, chiếm tới 2,6% tổng công suất xử lý dầu hàng năm của Nga.

Trong những tuần qua, Ukraine cũng đã thực hiện các cuộc tấn công ngày càng thường xuyên vào các nhà máy lọc dầu của Nga và các cơ sở công nghiệp khác bằng máy bay không người lái tầm xa.

Mỹ-Pháp bất đồng việc Ukraine tấn công Nga

Theo hãng tin RT (Nga), hai thành viên chủ chốt của NATO đã có phản ứng trái ngược nhau về hành động của Ukraine. Trong khi Ngoại trưởng Mỹ chỉ trích các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái xuyên biên giới của Kiev thì Ngoại trưởng Pháp ngầm tán thành.

"Chúng tôi không khuyến khích cũng như không cho phép Ukraine tấn công bên trong lãnh thổ Nga", Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Pháp hôm 2/4.

Ông cũng nhấn mạnh rằng, Washington cung cấp thiết bị cho Kiev chỉ nhằm mục đích phòng thủ.

Đáp lại, Ngoại trưởng Stephane Sejourne dường như ủng hộ động thái nào của Ukraine.

"Người dân Ukraine đang hành động để tự vệ... và trong hoàn cảnh như vậy, hầu như không có gì khác để nói", ông nói.

Trước đó, vào cuối tháng 3, Tổng thống Volodymyr Zelensky thừa nhận rằng Washington đã tìm cách ngăn Ukraine tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga bằng máy bay không người lái.

"Phản ứng của Mỹ không tích cực về vấn đề này", ông Zelensky nói. "Chúng tôi đã sử dụng máy bay không người lái của mình. Không ai có thể nói với chúng tôi rằng bạn không thể".

Ukraine luồn sâu đánh hiểm:

Ngoại trưởng Mỹ (trái) và Ngoại trưởng Pháp phản ứng trái ngược về động thái của Ukraine. Ảnh: Massispost

"Chiêu hiểm" của Ukraine

Giám đốc Chương trình Quốc tế tại Trường Kinh tế Kyiv Elina Ribakova nói với Euronews: "Những cuộc tấn công này sẽ gây ra nhiều thiệt hại và việc đưa các nhà máy lọc dầu hoạt động trở lại sẽ là một thách thức vô cùng lớn bởi chúng dựa vào công nghệ phức tạp và rất nhiều linh kiện nhập khẩu lớn".

Các nhà máy lọc dầu của Nga đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế và sự hiện diện năng lượng toàn cầu của nước này. Các nhà máy lọc dầu này xử lý dầu thô thành các sản phẩm dầu mỏ khác nhau, bao gồm xăng, dầu diesel và nhiên liệu máy bay phản lực, phục vụ cho cả thị trường tiêu dùng trong nước và xuất khẩu quốc tế.

Theo nhà nghiên cứu tại Trung tâm Cải cách Châu Âu Aslak Berg, chiến lược của Ukraine cho đến nay là tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga chứ không phải các cơ sở sản xuất dầu thô hay cơ sở xuất khẩu của Nga.

"Người Ukraine đã tấn công các nhà máy lọc dầu, chứ không phải các cơ sở sản xuất hoặc xuất khẩu dầu thô của Nga. Điều này gây ra vấn đề cho thị trường dầu thành phẩm".

Ukraine luồn sâu đánh hiểm:

Một bể chứa dầu ở St Petersburg. Ảnh: Euronews

Là một trong những nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới, Nga phụ thuộc rất nhiều vào năng lực lọc dầu để duy trì vị thế trong nền năng lượng toàn cầu.

Theo Euronews, các cuộc tấn công của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu của Nga đã làm gián đoạn lĩnh vực quan trọng này, gây thiệt hại ngay lập tức về sản xuất và thiệt hại về cơ sở hạ tầng.

Hậu quả của các cuộc tấn công là các nhà máy lọc dầu của Nga sẽ phải đối mặt với những thách thức trong hoạt động, dẫn đến sản lượng giảm và chuỗi cung ứng bị gián đoạn.

Về việc Mỹ phản đối hành động này của Ukraine, một số nhà phân tích phỏng đoán rằng có thể Washington lo ngại khả năng tăng giá xăng và dầu diesel ở Mỹ trong năm bầu cử quan trọng.

Theo Reuters, trước tác động của các cuộc tấn công từ Ukraine, giá dầu thế giới đã tăng cao trong phiên giao dịch ngày 2/4: Giá dầu Brent lên trên 89 USD/thùng lần đầu tiên kể từ tháng 10/2023.



Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại