Ukraine kích hoạt pháo từ những năm… 1950

Quỳnh Như |

Cuộc xung đột với Nga kéo dài buộc Ukraine phải lấy từ trong kho các phương tiện chiến đấu và vũ khí cũ kỹ vốn đã bị loại biên hàng thập kỷ.

Ukraine Weapons Tracker - Trang tin theo dõi tình hình quân sự Nga-Ukraine gần đây đã đăng tải một đoạn video cho thấy quân đội Ukraine bắt đầu sử dụng pháo phòng không KS-19 100 mm được sản xuất từ nhiều thập kỷ trước.

 KS-19 được quân đội Ukraine huy động trở lại chiến trường.

Theo trang tin, ban đầu khẩu pháo được thiết kế để sử dụng chống lại các mục tiêu trên không, giờ đây chúng được triển khai để chống lại các mục tiêu trên mặt đất - ở chế độ bắn gián tiếp và trực tiếp.

KS-19 là pháo phòng không hạng nặng của Liên Xô, được phát triển vào những năm 1945. Năm 1947, KS-19 chính thức được đưa vào phục vụ trong quân đội. Từ năm 1948 đến 1955, hơn 10.000 khẩu pháo với nhiều cải tiến khác nhau đã được sản xuất.

KS-19 được thiết kế với trọng lượng khoảng 10 tấn, chiều dài 9,45 m; chiều rộng 2,35 m và chiều cao 1,60 m. KS-19 được sử dụng để chống lại các mục tiêu trên không và trên bộ.

Ukraine kích hoạt pháo từ những năm… 1950 - Ảnh 2.

Đạn UOF-412 cho KS-19. Nguồn ảnh: Ukraine Weapons Tracker

Pháo được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực bao gồm hệ thống định hướng PUAZO-6/19, cùng với SON 9 hoặc radar điều khiển hỏa lực SON-9A.

KS-19 có thể bắn nhiều loại đạn khác nhau bao gồm: Đạn nổ mạnh, đạn xuyên giáp và đạn phân mảnh với tốc độ bắn là 15 phát/phút, tầm bắn tối đa khoảng 15 km và có thể bắn tới các mục tiêu bay ở độ cao lên tới 10 km.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại