Ukraine kêu gọi tấn công các nhà sản xuất UAV ở Iran

Hoàng Phạm |

Lời kêu gọi được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian nói rằng, Tehran đã chuyển một số lượng nhỏ UAV cho Moscow vài tháng trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Ông Mikhail Podolyak. Ảnh: APA

Ông Mikhail Podolyak. Ảnh: APA

Cố vấn Văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Mikhail Podolyak kêu gọi thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào các doanh nghiệp Iran mà ông tuyên bố là sản xuất máy bay không người lái (UAV) đang được chuyển cho Nga để sử dụng trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước láng giềng.

“Tôi tin rằng không cần thiết phải [áp đặt] các lệnh trừng phạt hoặc cấm vận toàn bộ đối với Iran. Tôi tin rằng có thể thực hiện các cuộc tấn công có chủ đích nhằm vào hoạt động sản xuất UAV hay tên lửa đạn đạo…”, ông Podolyak phát biểu trên kênh truyền hình Ukraine ngày 5/11.

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Fars, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian cho biết Tehran đã vận chuyển một số lượng nhỏ UAV cho Moscow vài tháng trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước láng giềng.

Theo kênh truyền hình Al Mayadeen, ông Abdollahian cũng tiết lộ rằng, do sức ép của Mỹ, Ukraine đã hủy cuộc họp về vấn đề vũ khí với phái đoàn Iran, được cho là diễn ra ở Ba Lan.

Hồi tháng 8, Washington Post đưa tin, Iran cung cấp UAV cho Nga. Sau đó, chính quyền Mỹ cũng đưa ra những tuyên bố tương tự. Moscow và Tehran liên tục phủ nhận những cáo buộc này. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov gọi những báo cáo như vậy là tin giả và nhấn mạnh rằng Quân đội Nga sử dụng UAV sản xuất trong nước./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại