Ukraine gặp khó vì phương Tây cấp vũ khí kiểu ‘năm cha, ba mẹ’

Hoàng Đức |

Theo giới chuyên gia, việc phương Tây chuyển giao nhiều loại xe bọc thép khác nhau sẽ làm xấu đi tình trạng hậu cần quân sự của Quân đội Ukraine.

Theo tạp chí mang tên “Lợi ích Quốc gia” (National Interest - NI) của Mỹ, việc nhiều nước phương Tây tuyên bố chuyển giao các phương tiện bọc thép hiện đại cho chính quyền Kiev có thể tạo ra gánh nặng lớn cho mạng lưới hậu cần của lực lượng vũ trang Ukraine.

Tạp chí Mỹ lưu ý rằng, ba quốc gia NATO là Mỹ, Đức và Pháp đã thông báo rằng họ sẽ gửi các xe bọc thép chở quân hiện đại đến cho Quân đội Ukraine; trong đó, Mỹ gửi 50 xe chiến đấu bộ binh bánh xích Bradley, Đức gửi xe chiến đấu bộ binh bánh xích Marder và Pháp sẽ cung cấp xe chiến đấu bọc thép bánh lốp AMX-10 RC.

Khi công bố thông tin này, Bộ Ngoại giao Mỹ hy vọng rằng, hỗ trợ quân sự bổ sung cho Kiev, bao gồm cả BMP Bradley, sẽ thay đổi cục diện chiến sự hiện nay ở Ukraine.

Tuy nhiên, Tiến sĩ Edward Salo và phó giáo sư Ben Hazen nhận định trong bài báo của NI rằng, mặc dù việc chuyển đổi sang các hệ thống vũ khí mới này sẽ làm giảm sự phụ thuộc của Kiev vào các nhà cung cấp đạn dược ngoài phương Tây, nhưng chắc chắn là việc trang bị 3 phương tiện khác nhau sẽ gây áp lực lớn lên mạng lưới hậu cần của quân đội Ukraine.

Bài viết của NI chỉ ra rằng, các hệ thống vũ khí trên thế giới đều có các yêu cầu khác nhau đối với công tác kỹ thuật và bảo dưỡng, điều này có thể gây ra gánh nặng cho cơ sở hạ tầng hậu cần của Ukraine và do đó, làm giảm tác động tích cực của việc trang bị các hệ thống vũ khí này.

Ukraine gặp khó vì phương Tây cấp vũ khí kiểu ‘năm cha, ba mẹ’ - Ảnh 1.

Tạp chí Mỹ nhận xét rằng, việc cung cấp cho binh lính các vũ khí cá nhân như súng, đạn hay trang bị quân nhu như các loại ba lô khác nhau là một chuyện, nhưng cung cấp cho quân đội 3 loại phương tiện chiến đấu bộ binh khác nhau với 3 loại tên lửa chống tăng khác nhau…, sẽ khiến Quân đội Ukraine gặp vấn đề khó khăn khi vận hành các xe bọc thép chở quân mới.

Việc đưa vào sử dụng 3 loại phương tiện chiến đấu mới sẽ yêu cầu 3 chuỗi bảo trì và sửa chữa khác nhau, 3 quy trình huấn luyện đội xe khác nhau và 3 chuỗi cung ứng đạn dược khác nhau, cùng với một số kíp xe dự bị, trong khi đó, số lượng xe lại rất ít ỏi so với những phí tổn khi triển khai công tác hậu cần, kỹ thuật.

Trước đó, tờ Life cũng nhận định rằng, các xe chiến đấu bộ binh Bradley và Marder được chuyển đến Kiev sẽ không đủ để gây ảnh hưởng đến tiến trình của chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.

Theo các chuyên gia, vấn đề đối với Lực lượng vũ trang Ukraine không nằm ở đặc tính kỹ thuật của các phương tiện chiến đấu bộ binh phương Tây.

Vấn đề là các xe bọc thép chở quân do phương Tây chuyển giao sẽ chỉ đủ trang bị cho 2 hoặc 3 tiểu đoàn bộ binh cơ giới. Trên quy mô của mặt trận, đặc biệt là khi tính đến những tổn thất của Lực lượng vũ trang Ukraine ở Bakhmut (Artemovsk) và Soledar, đây chỉ là “muối bỏ biển”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại