Ukraine được cảnh báo về viễn cảnh đen tối khiến đề nghị hiện tại của ông Putin giống 'giấc mơ ngọt ngào'

Hữu Hiển |

Đất nước Ukraine sẽ bị chia thành ba thực thể riêng biệt nếu Kiev từ chối đàm phán với Moscow, ông Kazuhiko Togo dự đoán.

Đài RT (Nga) ngày 11/8 đưa tin, Kazuhiko Togo - một nhà ngoại giao kỳ cựu của Nhật Bản - đã cảnh báo rằng vị thế đàm phán của Kiev sẽ chỉ càng xấu đi và bất kỳ thỏa thuận nào mà Kiev đạt được với Moscow vào phút chót sẽ khiến lời đề nghị hiện tại của Tổng thống Nga Vladimir Putin "giống như một giấc mơ ngọt ngào".

Ukraine được cảnh báo về viễn cảnh đen tối khiến đề nghị hiện tại của ông Putin giống 'giấc mơ ngọt ngào' - Ảnh 1.

Một người đàn ông đi ngang qua một tòa nhà bị hư hại sau một cuộc không kích ở Kramatorsk thuộc vùng Donbas, miền đông Ukraine, vào tháng 5/2022. Ảnh: Getty

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn RIA (Nga), nhà ngoại giao kỳ cựu Togo nhận định rằng việc Mỹ và Anh từ chối đàm phán với Nga là một quyết định quan trọng "có thể khiến Ukraine tan rã thành ba phần".

"Trong ba tháng tới, Nga có khả năng tiến xa nhất có thể, lấy hết mọi thứ có thể và đảm bảo rằng Ukraine sẽ không bao giờ trỗi dậy nữa, dù là dưới thời [các Tổng thống tiềm năng của Mỹ] ông Biden hay bà Harris hay dưới thời ông Trump. Khi đó, Ukraine có thể tan rã thành ba phần: phần phía đông sẽ thuộc về Nga, phần phía tây thuộc về Tây Âu, và ở giữa sẽ là một Ukraine bé nhỏ với Kiev là thủ đô", Togo nói.

Theo RT, kể từ khi cuộc xung đột Nga - Ukraine bùng phát vào tháng 2/2022, Mỹ vẫn khẳng định rằng họ sẽ viện trợ cho quân đội Kiev cho đến khi Ukraine ở vị thế tốt nhất có thể để đàm phán các điều khoản hòa bình với Nga. 

RT đưa tin, Ukraine từng đồng ý về nguyên tắc với một thỏa thuận hòa bình do Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian vào tháng 4/2022, trong đó Kiev cam kết trung lập và kiểm soát quân đội để đổi lấy các đảm bảo an ninh quốc tế. Tuy nhiên, kế hoạch này đã không thành công bởi Thủ tướng Anh khi đó là ông Boris Johnson thuyết phục Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rút khỏi các cuộc đàm phán, theo lời của cựu Thủ tướng Israel Naftali Bennett và David Arakhamia - người đứng đầu phái đoàn đàm phán của Ukraine.

Đầu mùa hè này, Tổng thống Putin đã đề xuất các điều khoản ngừng bắn mới, yêu cầu Kiev rút quân khỏi các khu vực trước đây thuộc về Ukraine là Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporozhye, và cam kết trung lập về mặt quân sự trước khi các cuộc đàm phán hòa bình có thể bắt đầu.

"Ông Putin đưa ra những đề xuất hòa bình này, nhưng ông Biden và ông Zelensky nói rằng không có gì để thảo luận ở đây và mục tiêu của Ukraine là biên giới năm 1991", Togo nói với RIA.

"Những lời này [của ông Putin] phải được coi trọng", Togo cảnh báo. "Bây giờ là cơ hội để bắt đầu đàm phán. Nếu nói đến việc chia Ukraine thành ba phần, thì tình hình và các điều kiện hiện tại sẽ giống như một giấc mơ ngọt ngào."

Ukraine tuyên bố chiếm giữ 1.000 km2 lãnh thổ Nga

Trong một diễn biến khác, Reuters đưa tin, Ukraine ngày 12/8 tuyên bố đã chiếm được 1.000 km2 vùng Kursk của Nga.

Ukraine được cảnh báo về viễn cảnh đen tối khiến đề nghị hiện tại của ông Putin giống 'giấc mơ ngọt ngào' - Ảnh 2.

Một người lính Ukraine giương cao cờ Ukraine ở Guevo, vùng Kursk, Nga. Ảnh chụp màn hình video đăng trên Telegram vào ngày 11/8/2024

"Chúng tôi tiếp tục tiến hành một hoạt động tấn công ở vùng Kursk. Hiện tại, chúng tôi kiểm soát khoảng 1.000 km2 lãnh thổ của Nga", Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky, thông báo với Tổng thống Zelensky qua video.

Tướng Syrskyi đưa ra phát biểu này vài giờ sau khi ông Alexei Smirnov - quyền Thống đốc vùng Kursk của Nga - ước tính rằng lực lượng Kiev đã kiểm soát 28 khu định cư trong một cuộc tấn công sâu khoảng 12 km và rộng 40 km.

Theo Reuters, báo cáo của ông Smirnov trước Tổng thống Putin và các thành viên Hội đồng An ninh Nga hôm 12/8 là lời thừa nhận công khai đầy bất ngờ về thất bại lớn của Nga sau hơn 29 tháng kể từ khi nước này phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào nước láng giềng.

Cũng trong cuộc họp với thống đốc các khu vực biên giới, Tổng thống Nga Putin nhận định: "Có vẻ như đối phương đang nhắm đến việc củng cố vị thế đàm phán của họ trong tương lai".

Ông Putin đã yêu cầu các nhà chức trách tại khu vực biên giới của Nga phải chuẩn bị cho khả năng quân đội Ukraine mở rộng cuộc đột kích ra ngoài khu vực Kursk.

Theo RT, Kazuhiko Togo là một nhà ngoại giao kỳ cựu, đứng đầu Cục Liên Xô thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản vào cuối những năm 1980, và từng là trưởng phái đoàn tại Đại sứ quán Nhật Bản tại Moscow vào giữa những năm 1990. Ông là người đóng vai trò chủ chốt trong việc chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Irkutsk năm 2001 giữa Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Nhật Bản Yoshiro Mori, cũng như trong việc chuẩn bị cho chuyến thăm Nhật Bản của Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev vào năm 1991.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại