Ukraine có bước tiến từ khi nhận "đạn", Nga áp sát chiến tuyến mới, giao tranh chuyển sang cận chiến

Minh Khôi |

Chỉ một ngày sau khi được Mỹ đồng ý, Ukraine được cho là đã sử dụng tên lửa HIMARS để tấn công các mục tiêu, trong đó có dàn tên lửa S-300, S-400 của Nga ở thành phố Belgorod.

Ukraine đạt bước tiến đầu tiên sau khi nhận vũ khí từ đồng minh

Ukraine đã ổn định mặt trận Kherson sau khi Moscow phát động cuộc tấn công cách đây một tháng, nhờ có thêm vũ khí và được phép sử dụng để nhắm vào các vị trí trong lãnh thổ Nga.

Chỉ một ngày sau khi được Mỹ đồng ý, Ukraine được cho là đã sử dụng tên lửa HIMARS để tấn công các mục tiêu, trong đó có dàn tên lửa S-300, S-400 của Nga ở thành phố Belgorod.

Cụ thể, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) cho biết lực lượng Ukraine đã phá hủy hệ thống phòng không bên trong Nga, "có thể" bằng hệ thống tên lửa Himars do Mỹ cung cấp. Cơ quan tư vấn có trụ sở tại Mỹ cho biết, cuộc tấn công đã tấn công hệ thống phòng không S-300/400 của Nga ở tỉnh Belgorod xảy ra vào 1 hoặc 2/6.

Trong khi đó, những chiếc F16 của NATO dự kiến sẽ sớm đến nơi và Pháp đã cam kết trang bị cho Ukraine các máy bay chiến đấu Mirage 2000-5. Vũ khí của phương Tây và nỗ lực mới nhằm tuyển thêm binh sĩ vào quân đội Ukraine có thể mang lại cho Ukraine sự tăng cường cần thiết.

Một sĩ quan cấp cao của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), người có biệt hiệu Bankir, và hiện đang chiến đấu ở khu vực Kharkov, nói với CNN rằng khả năng tấn công các mục tiêu của Nga qua biên giới đã có tác động tích cực.

Trước đó, các đồng minh của Kiev không cho phép Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ tấn công vào lãnh thổ Nga vì e ngại khiêu khích Moscow, hạn chế sử dụng chúng vào các mục tiêu bên trong Ukraine, kể cả các khu vực bị chiếm đóng.

Nhưng điều đó đã thay đổi sau cuộc tấn công ở Kharkov. Đầu tiên, các nước châu Âu bao gồm Pháp và Đức cho phép Ukraine tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga, sau đó, đáng kể nhất là Mỹ đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí xung quanh Kharkov.

Theo Yehor Cherniev, Phó Chủ tịch Ủy ban An ninh, Quốc phòng và Tình báo của Quốc hội Ukraine, hệ thống HIMARS của Mỹ đã trở thành hệ thống vũ khí phù hợp để tấn công các vị trí của Nga.

Do có nguy cơ bị HIMARS tấn công, lực lượng Nga đã bắt đầu sử dụng hệ thống tên lửa S-300 và S-400 ít hơn nhiều để bắn vào khu vực Kharkov.

Nhưng bom lượn được thả từ trên cao nằm ngoài tầm phòng thủ của Ukraine vẫn còn là một vấn đề với lực lượng Ukraine.

"Thật không may, chúng tôi chưa được phép tấn công máy bay Nga tại các sân bay bằng vũ khí của Mỹ và chúng tôi không được phép sử dụng tên lửa ATACMS trên lãnh thổ Nga", Cherniev nói, đề cập đến hệ thống tên lửa tầm xa.

"Vì điều này, chúng tôi vẫn chưa thể giải quyết vấn đề tấn công bằng bom lượn trên lãnh thổ của mình. Kharkov và các khu vực biên giới khác vẫn đang hứng chịu các cuộc tấn công bằng bom và rất nhiều dân thường thiệt mạng", ông nói thêm.

Nga áp sát chiến tuyến mới, chuyển sang cận chiến

Trong khi bước tiến của Nga đã chậm lại theo đánh giá của Mỹ và Ukraine, lực lượng của Moscow vẫn tiếp tục áp sát chiến tuyến mới ở phía bắc.

Ngày 8/6, theo đánh giá từ ISW, lực lượng Nga đang tập trung cố gắng tiến qua làng Hlyboke ở phía bắc Kharkov. Nếu lực lượng Nga kiểm soát được ở đó, họ có thể tiến tới làng Lyptsi, cách Kharkov 30 km về phía bắc – đưa thành phố có tầm quan trọng về lịch sử, văn hóa và công nghiệp vào tầm pháo binh.

Phía đông bắc Kharkov, lực lượng Nga vẫn giữ vững thành trì ở thị trấn Vovchansk. Theo Nazar Voloshyn, phát ngôn viên quân đội Ukraine ở miền đông, cuộc giao tranh đã chuyển sang cận chiến, với các đơn vị chiến đấu trên từng đường phố. 

Ở phía đông, quân đội Nga đã đạt được một số tiến triển.

Nga đang nỗ lực tranh thủ vì thời tiết và thời gian ban ngày tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các hoạt động trên bộ. Moscow cũng đang chạy đua với thời gian trước khi Ukraine có thêm vũ khí từ các đối tác, đặc biệt khi phương Tây đang dần chấp nhận cho phép Ukraine sử dụng vũ khí trên lãnh thổ Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại