Ukraine cho nổ đập Kakhovka để trả thù cho chiến dịch phản công thất bại

Kiệt Linh |

Các lực lượng Ukraine đã phá hoại đập thủy điện Kakhovka ở Vùng Kherson của Nga trong nỗ lực tước đoạt nguồn nước uống của bán đảo Crimea và đánh lạc hướng chú ý khỏi chiến dịch phản công thất bại của Kiev, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm qua (6/6) đã tuyên bố như vậy.

Con đập Kakhovka đã bị phá hủy một phần vào sáng sớm ngày hôm qua, tạo ra những dòng nước lũ ở hạ lưu và gây ngập lụt các thị trấn cũng như làng mạc dọc theo con đường của sông Dnepr.

“Chúng tôi đang nói về một vụ phá hoại có chủ ý của phía Ukraine,” ông Peskov nói với các phóng viên. “Sự phá hoại này có khả năng dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng đối với hàng chục nghìn cư dân trong khu vực, hậu quả môi trường và các hậu quả khác – những hậu quả vẫn chưa được xác định.”

Phát ngôn viên điện Kremlin Peskov tuyên bố rằng một trong những mục tiêu chính của cuộc tấn công là tước đoạt nguồn nước của Crimea. 2 triệu cư dân của Crimea chủ yếu nhận nước từ Kênh Bắc Crimean, được cung cấp từ hồ chứa phía trên đập Kakhovka.

“Sự phá hoại này cũng liên quan đến thực tế là, sau khi phát động các chiến dịch phản công quy mô lớn hai ngày trước, các lực lượng vũ trang Ukraine không đạt được mục tiêu của họ,” ông Peskov tiếp tục. Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã đẩy lùi một số cuộc tấn công quy mô lớn vào khu vực phía nam của mặt trận trong những ngày gần đây. Ông Peskov cho hay: “Những hành động tấn công này thật nghẹt thở”.

Các quan chức Ukraine và những nước châu Âu hậu thuẫn cho Kiev đã cáo buộc Nga cho nổ tung con đập Kakhovka. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel miêu tả vụ tấn công là “tội ác chiến tranh”. Ông Peskov cho biết Moscow "cực lực bác bỏ" cáo buộc này.

Mặc dù lũ lụt hiện nay khiến các lực lượng Ukraine gặp khó khăn trong việc vượt qua sông Dnepr và tấn công vào các tuyến phòng thủ của Nga, nhưng việc phá hủy con đập dường như cũng hỗ trợ một số mục tiêu chính của Ukraine. Lũ lụt chủ yếu đe dọa bờ phía đông của con sông, nơi quân đội Nga đã rút lui vào năm ngoái trong bối cảnh lo ngại rằng quân đội Ukraine sẽ cho nổ tung con đập.

Với việc con đập bị phá hủy, mực nước sông Dnepr đã giảm sâu hơn ở thượng nguồn, bao gồm cả tại Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye. Quân đội Ukraine đã thực hiện một số nỗ lực vượt sông để chiếm lại nhà máy từ lực lượng Nga vào năm ngoái và việc hạ thấp mực nước sẽ loại bỏ một trở ngại lớn cho những nỗ lực trong tương lai. Ngoài ra, nhà máy thời Liên Xô phụ thuộc vào nước từ Dnepr để làm mát các lò phản ứng và các thanh nhiên liệu đã qua sử dụng của nó.

Quân đội Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công thử nghiệm vào con đập bằng cách sử dụng bệ phóng HIMARS do Mỹ cung cấp vào năm ngoái, Tướng Ukraine Andrey Kovalchuk nói với tờ Washington Post vào tháng 12.

Hai tháng trước đó, đặc phái viên của Nga tại Liên Hợp Quốc – ông Vassily Nebenzia đã cảnh báo Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc rằng lực lượng của Kiev đang cân nhắc tiến hành một cuộc tấn công "liều lĩnh" vào con đập bằng thủy lôi hoặc tên lửa. Đại sứ Nebenzia cảnh báo: “Chính quyền ở Kiev và những nước phương Tây hậu thuẫn cho họ sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về mọi hậu quả của một kịch bản tàn khốc như vậy”.

Diễn biến trên diễn ra sau khi Ukraine tuyên bố phát động chiến dịch phản công nhằm vào Nga mà họ đã nói rất nhiều trong những tháng qua. Tuy nhiên, phía Nga tuyên bố, chiến dịch phản công của Ukraine đã thất bại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại