Trong khuôn khổ triển lãm "Trên đường đến Hội nghị Phục hồi Ukraine - Khía cạnh An ninh và Quốc phòng", đang diễn ra tại Rzeszow, Ba Lan, mô hình tên lửa đạn đạo FP-9 của công ty Fire Point đã được trưng bày lần đầu tiên. Các đặc tính đã được công bố trước đó của vũ khí này là tầm bay 855km, đầu đạn nặng 800kg.
Như nhà sản xuất đã thông báo trước đó, tên lửa này dự kiến sẽ được Bộ Quốc phòng phê duyệt vào mùa Hè năm 2026, mở đường cho việc cung cấp cho Lực lượng vũ trang Ukraine. Đáng chú ý là tầm bắn của FP-9 đủ để tấn công các mục tiêu trong khu vực Moscow. Màn trình diễn mô hình tên lửa này thu hút sự chú ý đặc biệt.
Mặc dù hiện tại chỉ có một bức ảnh, nhưng ngay cả điều này cũng cho phép thảo luận khách quan hơn, khi trước đây chỉ có ảnh đồ họa được sử dụng để minh họa cho FP-9 và FP-7, điều này khiến nhiều người nhầm lẫn khi cho rằng tên lửa mạnh hơn chỉ đơn giản là phóng to kích thước.
Mô hình tên lửa đạn đạo FP-7 và FP-9 của Ukraine.
Cụ thể, mô hình FP-9 được đặt cạnh FP-7 - vốn đang được thử nghiệm bắn, nếu chúng được chế tạo theo cùng một tỷ lệ, cho phép ước tính kích thước của tên lửa đạn đạo mạnh hơn.
Thực tế là FP-7 đã mượn thân của tên lửa phòng không 48N6 dành cho hệ thống S-300, nghĩa là chiều dài của nó ở mức 7,5m và đường kính 0,52m. Dựa trên điều này, có thể tính toán được FP-9 sẽ có chiều dài khoảng 9,5m và đường kính lớn nhất sẽ là 1,1m.
Thông số trên có nghĩa là nó sẽ lớn hơn tên lửa đạn đạo 9M723 Iskander của Nga, vốn có kích thước dài 7,2m và đường kính 0,95m.
Đáng chú ý là các thông số tương tự cũng được công bố cho một loại tên lửa khác của Ukraine, đó là Grom-2, hay Sapsan với chiều dài được công bố là 7,2m.
Tóm lại, sau tất cả, việc so sánh với ATACMS có thể trở nên thừa thãi, bởi vì trên thực tế tên lửa đạn đạo của Mỹ khá nhỏ gọn với chiều dài 4m và đường kính 0,61m.
Mặt khác, vấn đề kích thước có liên quan mật thiết đến đặc tính hiệu suất dự kiến, bởi vì nếu muốn bắn trúng mục tiêu bằng đầu đạn nặng 800kg ở khoảng cách 850km thì tên lửa đạn đạo chắc chắn không thể nhỏ.