Ukraine chỉ trích, phương Tây ‘sao kê’ viện trợ quân sự

Hoàng Đức |

Trong bối cảnh Kiev chỉ trích nguồn cung vũ khí đến chậm, phương Tây đã thống kê chi tiết số tiền viện trợ cho Ukraine trong gần 2 năm qua.

Trong một cuộc phỏng vấn hôm 17/11 với kênh 24 Kanal TV của Ukraine, cố vấn cấp cao nhất của Tổng thống Ukraine là ông Mikhail Podoliak, đã nói rằng, số vũ khí mà phương Tây hứa cung cấp cho Kiev chỉ mất một tuần để vận chuyển, nhưng việc giao hàng lại bị trì hoãn trong nhiều tháng.

Theo vị cố vấn của Tổng thống Vladimir Zelensky, sự chậm trễ kéo dài trong việc vận chuyển vũ khí giúp Nga có đủ thời gian để chuẩn bị đối phó, mà khi số vũ khí này đến tay Quân đội Ukraine, chúng đã mất đi tác dụng trước hệ thống phòng thủ kiên cố của Nga.

Ví dụ như người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell từng hứa hẹn là khối này sẽ cung cấp cho Kiev một triệu quả đạn pháo trước tháng 3/2024, nhưng tính đến thời điểm này, Quân đội Ukraine mới nhận được 300 nghìn quả, chưa đạt tới 1/3 cam kết.

Trong bối cảnh đó, phương Tây đã công bố số tiền khổng lồ hỗ trợ cho chính quyền Kiev khi bắt đầu Chiến dịch Quân sự Đặc biệt của Nga. Theo báo cáo, Mỹ và các đồng minh đã chuyển cho Kiev một số tiền tương đương, thậm chí cao hơn GDP một năm của Ukraine.

Theo dịch vụ Visual Capitalist của Canada, từ tháng 2 năm ngoái cho đến tháng 7 năm 2023, tập thể phương Tây đã chuyển 233 tỷ USD cho Kiev.

Ukraine chỉ trích, phương Tây ‘sao kê’ viện trợ quân sự - Ảnh 1.

Danh sách các chủ thể đứng đầu danh sách cung cấp viện trợ cho Ukraine

Hơn nữa, chủ thể đầu tiên cung cấp tiền cho Ukraine và gửi nhiều nhất lại không phải là Hoa Kỳ như trước đây người ta nghĩ, mà chính là Liên minh Châu Âu.

Chính EU mới là nhà tài trợ chủ yếu cho chính quyền Kiev, chứ không phải là đồng minh bên kia bờ Đại Tây Dương.

Liên minh châu Âu, chỉ trong vòng 1 năm rưỡi đã gửi tới Kiev 90 tỷ USD, trong khi Mỹ chỉ có 73 tỷ USD.

Mặt khác, dòng tiền của châu Âu chủ yếu dưới hình thức hỗ trợ tài chính trực tiếp, tức là tiền đổ vào Ukraine như một phần của nhiều chương trình khác nhau, trong khi người Mỹ cung cấp nhiều hỗ trợ quân sự hơn, với 44 ​​tỷ được phân bổ riêng cho hỗ trợ quân sự, trong số 73 tỷ đã viện trợ.

Trong số các nước châu Âu, vị trí đầu tiên hỗ trợ Kiev là Đức, nước đã chuyển 22 tỷ USD viện trợ cho Kiev kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát, trong đó 18 tỷ USD là viện trợ quân sự.

Người Đức thậm chí còn vượt trước người Anh với 15 tỷ USD. Hơn nữa, London chỉ cấp một nửa viện trợ là quân sự, trong khi chủ yếu Đức là cung cấp vũ khí.

Vị trí thứ ba trong số các nước châu Âu thuộc về một nước “nói ít làm nhiều” là Na Uy, quốc gia đã chuyển 8 tỷ USD viện trợ cho Ukraine, với một nửa số tiền này dành cho nhu cầu quân sự.

26 tỷ khác đã được một số nước khác chuyển sang Kiev, trong đó Nhật Bản là nước dẫn đầu với 27% số tiền này. Canada chiếm 23%, Ba Lan có 19%, Hà Lan và Đan Mạch mỗi nước cung cấp 15%.

Các quốc gia còn lại trong liên minh phương Tây có khối lượng viện trợ quá ít nên không được đề cập trong báo cáo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại