Giới truyền thông Ukraine mới đây đã dẫn các nguồn tin riêng tiết lộ kế hoạch tác chiến và mục tiêu cụ thể của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine từ nay đến cuối năm 2025.
Theo kênh Telegram Ukraine "Resident" dẫn từ các nguồn tin cho biết, nhà lãnh đạo chính quyền Kiev Volodymyr Zelenskyy đã chỉ thị cho Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine là Đại tướng Oleksandr Syrskyi rằng, các đơn vị dưới quyền của ông “phải chiếm được Kupiansk trước năm mới”.
Bài báo cũng lưu ý rằng, đường các quan chức ở phố Bankova [nơi đặt trụ sở văn phòng Tổng thống Ukraine] phản đối việc rút quân khỏi thành phố Myrnohrad (nằm bên cạnh thành phố Pokrovsk ở vùng Donetsk) và khẳng định thành phố sẽ được Quân đội Ukraine “giữ vững đến cùng”.
Kênh Telegram Ukraine "Resident" chỉ ra, Tổng Tư lệnh các Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi thiếu lực lượng dự bị để giữ toàn bộ mặt trận, đó là lý do tại sao quyết định bỏ rơi thành phố Huliaipole và rút lui dần về phía tây Zaporizhzhia được đưa ra.
Điều đáng chú ý là tình hình hiện tại ở khu vực Huliaipole hoàn toàn ủng hộ kịch bản này, khi Quân đội Nga đã và đang tiến hành các hoạt động chiến đấu ở khu vực trung tâm thị trấn, còn lực lượng Ukraine đã bị đẩy lùi ra các khu vực ngoại ô.
Theo dự báo của các chuyên gia, Quân đội Nga sẽ hoàn toàn kiểm soát thành phố phía tây vùng Zaporizhia vào cuối năm 2025.
Sau đó, họ sẽ xuyên thủng tuyến phòng thủ còn lại của Ukraine và tiến về Orekhov (Orikhiv, dự kiến chiếm được vào tháng 2) và đến cuối mùa xuân, các đơn vị Nga sẽ có mặt tại thành phố Zaporizhia.
Báo cáo từ chiến trường cũng cho thấy lực lượng Ukraine phòng thủ trên hướng này cũng đang dần suy yếu. Họ hiện đang tập trung ở ngoại ô Huliaipole và dường như nỗ lực rút lui hoàn toàn khỏi thành phố này là không còn xa nữa.
Tuy nhiên, "Resident" lo ngại rằng, quá trình này sẽ trở nên phức tạp hơn đáng kể do tất cả các tuyến đường chi viện hậu cần đều nằm dưới sự kiểm soát hỏa lực của các đơn vị máy bay không người lái và pháo binh Nga.
Có thể chắc chắn rằng, để thoát khỏi khu vực này, các đơn vị đồn trú ở Huliaipole sẽ phải rút lui qua các cánh đồng, điều này vừa gặp nhiều khó khăn bởi thời tiết ẩm ướt của mùa đông, vừa sẽ phải hứng chịu đòn truy kích của quân Nga.
Trong khi đó, việc đưa ra mệnh lệnh chiếm lại thành phố Kupiansk dễ hơn là thực hiện nó. Các cuộc phản công xâm nhập nội thành của Quân đội Ukraine trong thời gian qua đang bị các đơn vị thuộc nhóm quân “phía Tây” của Nga đẩy lùi và gánh chịu những thiệt hại nghiêm trọng.