UFO và người ngoài hành tinh chỉ là "màn kịch" để CIA che giấu vũ khí công nghệ cao?

Nguyễn Hằng |

Một nghiên cứu mới đây cho rằng CIA đã cố “thổi phồng” về sự tồn tại của UFO và người ngoài hành tinh hòng che giấu các vũ khí công nghệ cao.

Sputniknews đưa tin, một cuốn sách mới của một nhà văn người Anh cho rằng, trong suốt hơn 4 thập niên qua, Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã đứng đằng sau những nỗ lực nhằm đánh lừa người dân Mỹ tin rằng UFO thực sự tồn tại để giúp che giấu công nghệ mới mà Lầu Năm Góc không muốn ai biết đến.

Cụ thể, Mark Pilkington, một nhà văn người Anh, tác giả của cuốn sách mang tên The Mysterium, cho biết rằng hiện tượng UFO bí ẩn thực chất là "ảo tưởng" do Mỹ phát triển và tạo nên những lời đồn thổi về người ngoài hành tinh.

Những chiếc đĩa bay hay vật thể bay không xác định thực chất chỉ là một "trò lừa gạt" nhằm che giấu một công nghệ bí ẩn.

Ông Pilkington cho biết có khá nhiều bằng chứng chứng minh "góc khuất" đáng ngờ của cú lừa ngoạn mục về UFO của CIA.

UFO và người ngoài hành tinh chỉ là màn kịch để CIA che giấu vũ khí công nghệ cao? - Ảnh 1.

UFO có thể là "công cụ" giúp CIA che giấu công nghệ mới. Ảnh: Sputniknews

Trên thực tế, thế giới từng xôn xao suốt một thời gian dài về những lần xuất hiện kỳ lạ và đầy bí ẩn của UFO. Trong số đó, có không ít trường hợp đến nay vẫn còn là một ẩn số lớn của nhân loại.

Bí mật vụ đĩa bay rơi ở Roswell, bang New Mexico

UFO và người ngoài hành tinh chỉ là màn kịch để CIA che giấu vũ khí công nghệ cao? - Ảnh 2.

Sự cố đĩa bay ở Roswell (Mỹ) năm 1947 vẫn còn là một bí ẩn lớn về UFO. Ảnh: Internet

Vào năm 1947, phi đội máy bay ném bom 509 bất ngờ tìm thấy xác của một chiếc đĩa bay rơi tại một trang trại chăn nuôi gia súc ở phía tây bắc của thị trấn Roswell, bang New Mexico, Mỹ. Nhiều nhân chứng cho biết vật liệu mà họ thu được không có nguồn gốc từ Trái Đất.

Sự việc bất thường đã thu hút được rất nhiều người. Sau đó, bí ẩn về UFO rơi ở Roswell bị giấu nhẹm đi dù gây nhiều tranh cãi. Có vẻ như chính phủ Mỹ muốn đánh lạc hướng dư luận và nhằm che giấu điều gì đó đã xảy ra ở thị trấn nhỏ Roswell.

UFO và người ngoài hành tinh chỉ là màn kịch để CIA che giấu vũ khí công nghệ cao? - Ảnh 3.

Không ít chuyên gia, người theo thuyết âm mưu tranh luận về sự cố đĩa bay này trong suốt một thời gian dài. Ảnh: Pinterest

Ông Pilkington nhận định cho rằng trong khoảng thời gian đầu những năm 1950, quân đội Mỹ đã thử nghiệm rất nhiều công nghệ mới và dễ dàng có thể ngụy trang chúng giống như UFO.

Sự cố máy bay do thám U-2 của Mỹ: Bằng chứng CIA dùng UFO làm "lá chắn" cho công nghệ cao?

Vào những năm 1950, do tình hình căng thẳng của Chiến tranh Lạnh, quân đội Mỹ khi đó rất cần một thiết bị trinh sát "đặc biệt" để thăm dò những kế hoạch của quân đội Liên Xô.

Vào ngày 1/5/1960, một máy bay do thám U-2 của Mỹ đã bị bắn hạ trong khi đang tiến hành hoạt động gián điệp trên vùng trời của Liên Xô.

Máy bay do thám U-2 lúc bấy giờ được coi là niềm tự hào của Không quân Mỹ với khả năng và những đặc điểm vượt trội. U-2 được sử dụng trong công việc tình báo, là sản phẩm của CIA, đại diện cho thành tựu công nghệ phức tạp: Nó có thể bay ở độ cao "không tưởng" đến 21,3km, được trang bị nhiều thiết bị tối tân, có thể chụp được ảnh độ phân giải cao.

Sự cố xảy ra với chiếc máy bay U-2 rất bất ngờ vì nó chủ yếu hoạt động bí mật trong nhiều năm.

Nhiều người chứng kiến cho biết họ thấy cái gì đó bay trên bầu trời, lóe sáng như UFO. Tuy nhiên, ông Pilkington cho rằng đó chỉ là "kịch bản" của Không quân Mỹ nói với những nhân chứng nhằm che đậy công nghệ về máy bay do thám U-2 và thêu dệt thêm về huyền thoại UFO vốn đã rất bí ẩn và khó giải thích.

UFO và người ngoài hành tinh chỉ là màn kịch để CIA che giấu vũ khí công nghệ cao? - Ảnh 4.

CIA có thể đứng đằng sau những câu chuyện bí ẩn về UFO. Ảnh: Getty

Tương tự, những lần xuất hiện đầy bí ẩn của UFO trong những năm 1980 thực chất chỉ là một cái cớ hay lá chắn để che giấu sự phát triển của một loại máy bay tàng hình có khả năng chống lại việc bị phát hiện từ radar.

Ngoài ra, việc phát tán nhiều tài liệu giả mạo bằng cách thâm nhập vào các cộng đồng nghiên cứu UFO khiến nhiều người hoang mang và tranh cãi trong một thời gian dài. Dù có bằng chứng khẳng định CIA đứng đằng sau loạt bí ẩn UFO nhưng chắc chắn rằng CIA sẽ không bao giờ thừa nhận.

UFO và những câu chuyện bí ẩn về người ngoài hành tinh đóng vai trò như những tấm lá chắn hoàn hảo cho việc CIA phát triển những công nghệ tối tân.

Bài viết tham khảo các nguồn: Sputniknews, Dailystar

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại